Dược sĩ Israel nhập viện vì vô tình tiêm vaccine ngừa COVID-19 quá liều

Một dược sĩ Israel sau khi bị nhầm lẫn tiêm 4 liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer đã được đưa vào bệnh viện để các y bác sĩ theo dõi.
Chú thích ảnh
Một lọ chứa vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer tại Ramat Gan, Israel ngày 19/12. Ảnh: Reuters

Trả lời truyền thông Israel, anh Uday Azizi cho biết sau vài giờ khi được tiêm vaccine, anh cảm thấy không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Theo quy định của hãng dược phẩm Pfizer, vaccine ngừa COVID-19 của hãng cần được tiêm hai liều, mỗi liều cách nhau vài tuần để có hiệu quả.

Nhân viên y tế chịu trách nhiệm về sự cố tiêm nhầm cho Uday Azizi giải thích họ không biết mỗi lọ thuốc thường chứa ít nhất năm liều. Sau khi phát hiện sai sót, Uday Azizi đã được chở đến bệnh viện để theo dõi, nhằm đảo bảo an toàn sức khỏe của người được tiêm.

Mặc dù bị tiêm quá liều, Azizi chia sẻ tính đến thời điểm hiện tại, anh chỉ bị đau nhức và đỏ mẩn ở khu vực tiêm. Rất có thể người dược sĩ này vẫn tiêm liều thứ 2 vaccine của Pfizer sau 3 tuần nữa. Tuy nhiên, anh không hề tỏ ra lo lắng và thậm chí còn khẳng định “không gặp vấn đề” với sự cố tiêm quá liều.

Từ ngày 20/12, Israel đã bắt đầu một đợt tiêm chủng toàn quốc. Bên cạnh những công dân trên 60 tuổi, các nhân viên y tế cũng thuộc nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm chủng đầu tiên. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khởi động chương trình bằng cách trở thành người đầu tiên trong nước tiêm vaccine do tập đoàn dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức cùng phát triển.

Theo thống kê của Bộ Y tế ngày 22/12, khoảng 30.000 người Israel đã được chủng ngừa.

Nếu Azizi vẫn duy trì tình trạng sức khỏe tốt, trường hợp của anh có thể giúp thuyết phục người Israel về mức độ an toàn của loại vaccine vừa được phê duyệt này. Kết quả một cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn người tham gia trả lời không quan tâm đến việc phải tiêm vaccine ngay lập tức, trong khi đó chưa đầy 25% người được hỏi bày tỏ sự hào hứng tham gia sáng kiến.

Chính phủ Israel đã tuyên truyền tính năng của loại vaccine mới này như một cách để mở cửa trở lại đất nước và thậm chí còn ám chỉ những người tiêm vaccine sẽ được cấp một số đặc quyền. Hộ chiếu 'xanh' sẽ được cấp cho những người hoàn thành tiêm liều thứ hai.

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer đã được phê duyệt sử dụng khẩn cấp tại một số quốc gia như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Singapore… Tuy nhiên, quá trình qhát triển và chứng nhận gấp rút loại vaccine này đã gây ra một số lo ngại, ngay cả khi các cơ quan y tế tiếp tục nhấn mạnh vaccine này an toàn.

Tuần trước, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo họ đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) để điều tra nhiều trường hợp tiêm vaccine gặp phản ứng dị ứng.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.