Được chẩn đoán còn 1 năm để sống, người đàn ông hết ung thư nhờ phương pháp mới

Một người đàn ông được chẩn đoán chỉ còn một năm để sống nay đã khỏi bệnh nhờ thử nghiệm chế độ thuốc cá nhân hóa của Anh.
Chú thích ảnh
Ông Robert Glynn đã hết ung thư nhờ phương pháp điều trị mới. Ảnh: Guardian 

Tờ Guardian (Anh) đưa tin ông Robert Glynn (51 tuổi) tại Worsley, Greater Manchester tin rằng ông còn sống là nhờ kết quả của liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư đang được thử nghiệm bởi Tổ chức Uỷ thác Dịch vụ y tế quốc gia Anh The Christie – trung tâm ung thư tại Manchester.

Vào tháng 6/2020, sau khi đi khám vì thấy đau vai nghiêm trọng, ông được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô đường mật. Đến thời gian khám, ông Glynn đã mắc ung thư ở giai đoạn 4, di căn đến tuyến thượng thận và gan.

Ung thư biểu mô đường mật còn có tên gọi là ung thư đường mật, căn bệnh này khiến các tế bào lót ống mật nhân lên và phát triển nhiều hơn bình thường. Ống dẫn mật là những ống nhỏ nối gan, túi mật và ruột non. Chúng tiết mật vào ruột sau khi ăn, giúp tiêu hóa chất béo.

Mỗi năm có khoảng 1.000 người Anh được chẩn đoán mắc ung thư đường mật. Đối với những người gặp tình trạng di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể như ông Glynn, chỉ có 2% sống sót trong vòng 5 năm sau khi được chẩn đoán.

Sau đó, ông Glynn đến Christie và trở thành tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng thuốc trong liệu pháp miễn dịch. Liệu pháp này hoạt động trên cơ chế giúp hệ miễn dịch phát hiện và tấn công các tế bào ung thư. Liệu pháp này được kết hợp với trị liệu bằng hóa chất.

Qua quá trình thử nghiệm, khối u trong gan của ông Glynn đã giảm từ 12 cm xuống còn 2,6 cm. Khối u trong tuyến thượng thận đã giảm từ 7 cm xuống còn 4,1 cm. Điều này đồng nghĩa với việc ông Glynn được phẫu thuật loại bỏ các khối u trong tháng 4.

Các bác sĩ phẫu thuật chỉ phát hiện tế bào đã chết. Điều này đồng nghĩa việc điều trị đã giết mọi tế bào ung thư. Sau cuộc phẫu thuật trong tháng 4, ông Glynn không còn phải điều trị thêm và kết quả kiểm tra 3 tháng một lần cho thấy ông không còn ung thư.

Những nghiên cứu sâu hơn đang được tiến hành thêm với các bệnh nhân khác với kỳ vọng đây là phương pháp giúp thay đổi điều trị ung thư biểu mô đường mật.

Hà Linh/Báo Tin tức (Guardian)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.