Dùng xe cứu thương chở gần 256 kg động vật hoang dã

Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết đang tạm giữ 49 con tê tê, thuộc động vật quý hiếm nhóm 2B, bị vận chuyển trái phép bằng xe cứu thương mang biển kiểm soát 57 M - 9017. Số tê tê trên có trọng lượng 255,8 kg, mỗi con nặng từ 1 đến 10,4kg và trong tình trạng mệt lử.
Chiều 22/10, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết đang tạm giữ 49 con tê tê, thuộc động vật quý hiếm nhóm 2B, bị vận chuyển trái phép bằng xe cứu thương mang biển kiểm soát 57 M - 9017. Số tê tê trên có trọng lượng 255,8 kg, mỗi con nặng từ 1 đến 10,4kg và trong tình trạng mệt lử.
Dùng xe cứu thương chở gần 256 kg động vật hoang dã ảnh 1

Xe cứu thương chở 49 con tê tê trái phép. Ảnh: tuoitre.vn

Trước đó, đếm 18/10, trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Đông Hòa, Cảnh sát giao thông Công an Phú Yên ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng tài xế Lê Văn Trường, 26 tuổi (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) không chấp hành mà tiếp tục cho xe chạy, tuy nhiên Trường đã bị bắt ngay sau đó.
Dùng xe cứu thương chở gần 256 kg động vật hoang dã ảnh 2

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm Phú Yên kiểm tra số tê tê đang được tạm giữ. Ảnh: tuoitre.vn

Tại cơ quan chức năng, tài xế Trường khai nhận, số động vật rừng trên được vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc. Tuy nhiên, Trường không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, không biết chủ xe và chủ hàng là ai.Đây là vụ vận chuyển tê tê trái phép lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại Phú Yên.Thế Lập

Dành cho bạn

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.