Dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025

Sáng 4/10, ông Phạm Đức Trung, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, để tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 10 gây ra, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2434/UBND-VHXH ngày 4/10/2025 về việc dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và Chương trình Vui Trung thu nhớ Bác năm 2025.
Chú thích ảnh
Các mô hình đèn Trung Thu khổng lồ được người dân Tuyên Quang diễn diễu hàng đêm thu hút đông đảo du khách tham gia. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Theo đó, UBND dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, dừng tổ chức chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2025; Tỉnh Đoàn Thanh niên dừng tổ chức Chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025.

Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, các đơn vị liên quan tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời thông tin rộng rãi, đầy đủ, chính xác đến nhân dân, du khách về việc dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và Chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025.

Trước đó, ngày 1/10, trước những thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây ra, sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với UBND phường Minh Xuân và các cơ quan chức năng liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất UBND tỉnh Tuyên Quang về việc dừng lễ hội nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; đồng thời tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát của đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cũng như các địa phương khác trên cả nước đang gánh chịu hậu quả do thiên tai. Việc dừng sự kiện quy mô lớn này cũng là hành động nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Năm 2004, xuất phát từ một lễ hội rước diễu các mô hình đèn Trung thu khổng lồ tự phát của nhân dân địa phương, đến nay, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành sự kiện cấp tỉnh với quy mô tổ chức hoành tráng, là sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có của Tuyên Quang. Lễ hội được vinh danh Bằng kỷ lục Guinness: Đêm hội Trung thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam, Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam, Cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, năm 2024, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu cho Lễ hội Thành Tuyên, khẳng định thương hiệu văn hóa độc đáo của tỉnh Tuyên Quang.

Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.