Dung tích các hồ chứa Khánh Hòa đạt mức trung bình

Ngày 4/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kết thúc các đợt mưa lũ vừa qua, các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (31 hồ chứa nước gồm 28 hồ chứa thủy lợi, 3 hồ chứa thủy điện) đạt 61% dung tích thiết kế, riêng hồ chứa nước Suối Dầu hiện đã đạt 80% dung tích thiết kế.

Hiện tại, các đơn vị quản lý hồ chứa đang vận hành thực hiện điều tiết để hạ thấp mực nước phục vụ cho việc chủ động đón lũ, dung tích xả trung bình 2-3m3/s.

Chú thích ảnh
Hồ chứa nước Am Chúa. (Ảnh tư liệu)

Một số hồ lớn có dung tích chứa nước đạt mức thấp, dưới 60% như: hồ EakrongRou (thị xã Ninh Hòa) đạt 37%; hồ Cam Ranh (thành phố Cam Ranh) - 55%; hồ Tà Rục (huyện Cam Lâm) - 60%; hồ Đồng Bò (thành phố Nha Trang) - 27%...

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 10, các đơn vị quản lý hồ chứa đã tổ chức trực ban 24 giờ trong ngày để theo dõi diễn biến bão, mưa lũ nhằm tính toán lưu lượng nước về hồ và căn cứ tình hình vùng hạ du để điều tiết, tích nước, xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du; đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn đối với các hồ chứa đang thi công.

Ngoài ra, các đơn vị quản lý hồ chứa cũng chủ động phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng do hồ chứa xả lũ để cảnh báo tình hình điều tiết, xả lũ, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có thiên tai, mưa lũ xảy ra.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 3/11/2020 yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành và đơn vị quản lý hồ chứa tập trung thực hiện công tác ứng phó với bão lũ như: tổ chức kiểm đếm, rà soát các khu vực cần sơ tán dân tại các khu vực xung yếu, thường xuyên bị ngập lụt, khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất; kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền; tổ chức vận hành, điều tiết và tích trữ nước tại các hồ chứa nước nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; rà soát các khu vực ngầm, cầu tràn tại các địa phương để tổ chức lực lượng chốt chặn… đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có bão, mưa lũ lớn xảy ra.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.