Dùng thuốc nổ phá tường, 27 tù nhân nguy hiểm Brazil vượt ngục

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 9/7, các nhà chức trách Brazil thông báo 27 tù nhân cực kỳ nguy hiểm đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở thành phố Limoneiro, thuộc bang Pernambuco, Đông Bắc nước này.

Cụ thể, vào khoảng 4h ngày 9/7 (giờ địa phương), 27 tù nhân đã trốn qua một bức tường của nhà giam, được các đồng phạm có vũ trang ở bên ngoài phá hủy bằng chất nổ từ trước. Lực lượng an ninh sau đó đẩy lùi nhóm tội phạm được trang bị hỏa lực mạnh này, chặn đứng nguy cơ hàng trăm tù nhân khác trốn thoát.

Đây là vụ vượt ngục thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần ở Brazil, sau khi có 34 tù nhân đã trốn thoát thành công khỏi nhà tù thành phố Foz do Iguazu nằm ở biên giới giáp Argentina và Paraguay vào ngày 5/7 vừa qua.

Theo Cục Hình sự Quốc gia Brazil (Depen), có khoảng 750.000 tù nhân đang bị giam giữ trong các nhà tù của quốc gia Nam Mỹ này, cao hơn 76% so với sức chứa của các nhà giam. Nhà tù Limoneiro, nơi vừa xảy ra cuộc vượt ngục, có sức chứa 550 tù nhân nhưng đang phải giam giữ hơn 1.970 tội phạm.

Theo trang thống kê worldometers.info, Brazil hiện có tổng cộng 1.759.103 ca nhiễm và 69.254 ca tử vong do COVID-19. Sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm phức tạp thêm tình hình ở các nhà tù Brazil.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu: Làm thế nào để nguồn lực trí tuệ của người Việt Nam trên toàn cầu, thông qua các mạng lưới chuyên gia đã được hình thành, kết nối đúng với nhu cầu trong nước, tạo ra những sản phẩm, kết quả cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Dấu ấn khoa học của Giáo sư Trần Đăng Xuân hướng về Việt Nam

Dấu ấn khoa học của Giáo sư Trần Đăng Xuân hướng về Việt Nam

Nhân dịp được Research.com xếp hạng vị trí số 1 trong lĩnh vực Khoa học thực vật và Nông học tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản, Giáo sư Trần Đăng Xuân, chuyên ngành nông nghiệp và công nghệ sinh học, Viện nghiên cứu IDEC, Đại học Hiroshima muốn đóng góp cho quê hương từ thành quả nghiên cứu tại Nhật Bản.