Dừng thực hiện thủ tục 'một cửa, một lần dừng' tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavan

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP, ngày 18/6/2025, về việc dừng thực hiện thủ tục kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) – Densavan (Lào).
Chú thích ảnh
Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị). Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Theo Nghị quyết, Chính phủ quyết nghị dừng thực hiện thủ tục kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) – Densavan (Lào) được quy định tại phần A1 và Bản đính kèm số 1 của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về triển khai thực hiện ban đầu Hiệp định về tạo điều kiện thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Densavan ký ngày 25/3/2005 (gọi tắt là Bản ghi nhớ năm 2005).

Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Bản ghi nhớ năm 2005 theo trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Điều ước quốc tế năm 2016, phù hợp với các quy định song phương và quy trình liên quan của khuôn khổ Tiểu vùng Mekong mở rộng.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện thủ tục đối ngoại với phía Lào và các đối tác liên quan trong khuôn khổ Hiệp định về tạo điều kiện thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng về việc dừng thực hiện thủ tục kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) – Densavan (Lào).

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, chỉ đạo các lực lượng chức năng và tỉnh Savannakhet, Lào để triển khai quy trình thủ tục kiểm tra, kiểm soát tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) – Densavan (Lào) theo quy định của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ hai nước, được ký ngày 16/3/2016, trong thời gian hai bên thực hiện các thủ tục pháp lý về việc sửa đổi, bổ sung Bản ghi nhớ năm 2005.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng: Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

(TTXVN/ Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.