Dựng nhà tạm cho người cách ly tại nhà ở Lục Yên, Yên Bái

Huyện Lục Yên, Yên Bái vận động nhân dân dựng nhà tạm hoặc một số gia đình có nhà, nhà tạm, các cơ quan, tổ chức có nơi lưu trú chưa sử dụng, làm nơi cách ly tại nhà cho người đi từ vùng dịch về.
Chú thích ảnh
Cán bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tham gia nấu ăn phục vụ người dân trong khu cách ly tập trung. Ảnh tư liệu: baoyenbai.com.vn

Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên (Yên Bái) Nông Thu Hà cho biết, xuất phát từ phong tục, tập quán sinh sống của địa phương, đại đa số người dân trong xã, thôn, bản thường ở nhà riêng (nhà sàn hoặc nhà đất) và sinh hoạt chung trong gia đình, nên khi thực hiện cách ly tại nhà đối với những lao động đi từ vùng dịch về không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Vì vậy, Huyện ủy Lục Yên đã đưa ra chủ trương vận động nhân dân dựng nhà tạm hoặc một số gia đình có nhà, nhà tạm, các cơ quan, tổ chức có nơi lưu trú chưa sử dụng, làm nơi cách ly tại nhà cho người đi từ vùng dịch về.

Chủ trương trên của Huyện ủy Lục Yên đã được đa số người dân ủng hộ. Chính quyền các xã đã phối hợp với đơn vị chức năng tuyên truyền và huy động dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên, nhân dân trong thôn xóm... cùng các hộ gia đình có người về cách ly tại nhà cùng nhau thực hiện. Các nhà tạm được sử dụng làm nơi cách ly đều đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; đủ các điều kiện thiết yếu như giường nằm, nơi nấu ăn, khu vực vệ sinh, điện nước...; đồng thời đảm bảo an toàn trong phòng, chống cháy nổ.

Theo bà Hà, việc dựng nhà tạm để cách ly tại nhà, không chỉ là giải pháp tình thế của địa phương, mà trong trường hợp dịch COVID-19 lây lan đến các xã, thị trấn trong huyện... thì đây sẽ là điểm cách ly tại nhà cho các trường hợp F1 và cách ly, điều trị các trường hợp F0 không triệu chứng. Các lán trại, nhà tạm sẽ là phương án dự phòng hữu hiệu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Lục Yên.  
  
Ông Triệu Quốc Kiệm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lập cho biết, Tân Lập là xã vùng cao đặc biệt khó khăn ở huyện Lục Yên với 100% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Toàn xã có 3.956 người, trong đó có nhiều công dân đi làm ăn xa ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, xã đã phối hợp với lực lượng phòng, chống dịch của huyện như y tế, công an, quân đội... và huy động nhân dân chủ động dựng 4 lán trại, 11 nhà tạm để cách ly độc lập cho hơn 48 người. Tất cả các trường hợp được cách ly đều hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của họ đối với bản thân, gia đình và cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nên họ yên tâm thực hiện cách ly.

Bác sỹ Lê Thanh Hùng đã có hơn 2 tháng xung phong hỗ trợ chống dịch COVID-19, đang cách ly tại Lục Yên, chia sẻ: Huyện Lục Yên đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế tại địa phương và có ý nghĩa thiết thực.

Theo thống kê, đến nay 24/24 xã, thị trấn của huyện Lục Yên có 298 điểm cách ly tại nhà, trong đó có 72 lán trại, 210 nhà tạm và 16 nơi cách ly lưu trú, với 353 người từ các vùng dịch trở về phải cách ly tại nhà.

Đức Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.