Dùng giấy xét nghiệm PCR giả để ‘thông chốt’ có thể nhận án tù 7 năm

Hiện tượng sử dụng giấy xét nghiệm “âm tính COVID-19” giả để qua các chốt kiểm soát đang xuất hiện ở nhiều nơi khiến dư luận băn khoăn. Trao đổi với phóng viên báo Tin tức chiều 12/8, luật sư Đỗ Minh Hiển - Trưởng Văn phòng luật sư JVN (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết: Hình phạt cho tội danh này từ 6 tháng đến 7 năm. 
Chú thích ảnh
Đối tượng làm giấy giả xét nghiệm - Trần Tấn Dương, 34 tuổi, trú quán tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp tại cơ quan Công an (hình phạt). Ảnh: TTXVN.

Theo luật sư Đỗ Minh Hiển, lái xe có hành vi sử dụng giấy xét nghiệm giả để "thông chốt" và thực hiện hành vi trái pháp luật như: Buôn lậu, vận chuyển hàng cấm... sẽ bị xử lý hình sự về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả” của cơ quan, tổ chức, theo điều 341 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015. Theo đó, những hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức hoặc dùng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức là vi phạm pháp luật hình sự. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm, người làm hoặc sử dụng con dấu, giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 BLHS”, luật sư Đỗ Minh Hiển cho biết.

Nếu mục đích gian dối để cản trở hoặc vô hiệu sự kiểm tra của cơ quan chức năng trong phòng chống dịch bệnh, người làm giả con dấu tài liệu hoặc sử dụng giấy tờ giả để ra đường còn bị xử lý hình sự theo Điều 341 BLHS và bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Theo các chuyên gia y tế, hành vi mua bán, sử dụng hay làm giả giấy xét nghiệm khiến nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Những người sản xuất, buôn bán giấy xét nghiệm giả đang trục lợi từ sức khỏe, sự an toàn của người khác; người mắc COVID-19 mà dùng giấy xét nghiệm giả để qua các cửa ngõ kiểm soát thành phố, tỉnh thành cần phải xử lý nghiêm.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đang điều tra mở rộng vụ Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân là Trần Tấn Dương do có hành vi làm giả, bán phiếu xét nghiệm COVID-19. Với thủ đoạn này, Dương đã làm và bán khoảng 150 phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19 với giá 150.000 đồng/phiếu xét nghiệm nhanh và 250.000 đồng/phiếu xét nghiệm PCR. Với hành vi nghiêm trọng trong bối cảnh cả nước đang gồng mình chống dịch, lực lượng chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Tấn Dương.

Theo Công an huyện Nam Trực (Nam Định), lực lượng chức năng vừa khởi tố các lái xe Trần Đình Quảng, 48 tuổi và Phạm Quang Trung, 46 tuổi về các tội "Làm, sử dụng tài liệu giả". Thậm chí tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên cầu Bạch Đằng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cũng phát hiện một xe cứu thương chở 5 người vào địa bàn tỉnh. Thay vì khai báo y tế, những người trên xe đưa ra giấy xét nghiệm mua của Nguyễn Tùng Lâm, cán bộ CDC Hải Dương. Lâm đã lấy mẫu và cấp giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 cho gần 40 trường hợp, sau đó giả chữ ký của lãnh đạo để thu lời bất chính gần 10 triệu đồng.

Điều 341: Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Làm từ 02 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
Chú thích ảnh
Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.