Dùng du thuyền để ... “buôn người”

Một người đàn ông Malaixia có tên Fatt Kwee Wong vừa bị các nhà chức trách Mỹ bắt giữ và đang phải đối mặt với cáo buộc đưa 9 người nhập cư bất hợp pháp vào nước này.

Một người đàn ông Malaixia có tên Fatt Kwee Wong vừa bị các nhà chức trách Mỹ bắt giữ và đang phải đối mặt với cáo buộc đưa 9 người nhập cư bất hợp pháp vào nước này.

Dùng du thuyền để ... “buôn người” ảnh 1

Điều đáng nói là Fatt đã sử dụng chiếc du thuyền Queen Mary 2 làm phương tiện “hành nghề” và mỗi người nhập cư trái phép phải nộp cho ông ta 3.500 USD.

Ông John Saleh, một quan chức hải quan Mỹ cho biết: “Trước đây, chúng tôi chưa từng gặp trường hợp nhập cư trái phép nào như thế này vì thật quá tốn kém khi đi trên du thuyền Queen Mary 2”. Queen Mary 2 là du thuyền sang trọng với 14 tầng, có đầy đủ các phòng ăn, phòng khiêu vũ, rạp hát và thậm chí còn có cả một phòng thiên văn.

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.