Đụng độ ở Thổ Nhĩ Kỳ, 30 người thiệt mạng

Phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ngày 3/9 đã trang bị súng máy và súng chống tăng tấn công lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong đêm tại tỉnh Shirnak ở Đông nam nước này khiến khoảng 30 người thiệt mạng.

Đài truyền hình địa phương ngày 3/9 cho biết phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK), trang bị súng máy và súng chống tăng đã tấn công lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong đêm tại tỉnh Shirnak ở Đông Nam nước này, làm bùng phát các cuộc giao tranh dữ dội khiến khoảng 30 người thiệt mạng.

Nhà chức trách cho biết các phiến quân người Kurd đã tấn công vào 4 mục tiêu gồm trụ sở chính quyền, đồn công an, ban chỉ huy quân sự và một trại lính làm 9 đặc vụ an ninh thiệt mạng và 8 người bị thương. Trong khi đó, một số nguồn tin khác xác nhận khoảng 20 phiến quân cũng bị tiêu diệt.

Đụng độ ở Thổ Nhĩ Kỳ, 30 người thiệt mạng ảnh 1

Những chiến binh người Kurd. Nguồn: Internet.

Những cuộc đụng độ giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các thành viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã gia tăng trong những tháng gần đây. Một số quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng điều này có liên quan đến cuộc xung đột tại Syria (Xyri), và cho rằng nhóm nổi dậy có được sự hậu thuẫn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tổng thống Assad đã phủ nhận các cáo buộc này.

Tháng trước, quân đội chính phủ đã tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn, tiêu diệt 115 phiến quân người Kurd. Theo một thống kê, các cuộc xung đột tại Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 6 năm ngoái đến nay, đã khiến 800 người thiệt mạng, trong đó có 500 phiến quân, hơn 200 binh sỹ, và 85 dân thường. Hơn 40,000 người đã thiệt mạng kể từ khi PKK phát động cuộc nổi dậy vũ trang hồi năm 1984 để đòi thành lập một quốc gia riêng dành cho người Kurd.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.