Đụng độ giữa quân đội Syria và phiến quân, gần 90 người thiệt mạng

Ngày 27/11, nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ở Syria đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của quân đội Syria ở vùng nông thôn phía Tây thành phố Aleppo, giành quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ. Đụng độ đã khiến 89 người thiệt mạng ở cả hai phía.
Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội Syria triển khai tại Saraqeb, tỉnh Idlib, Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London (Anh), trong vòng chưa đầy 12 giờ kể từ khi phát động cuộc tấn công, HTS cùng các phe phái trong nhóm liên minh al-Fatah al-Mubin đối đầu với Chính phủ Syria đã chiếm được 21 ngôi làng, thị trấn và các vị trí chiến lược quan trọng. Các vụ đụng độ đã khiến 52 phiến quân HTS và 37 binh sĩ quân đội Chính phủ Syria thiệt mạng. Ngoài ra, HTS đã bắt giữ 5 binh sĩ Syria và thu giữ các kho vũ khí, xe bọc thép và vũ khí hạng nặng.

Để đáp trả, lực lượng Chính phủ Syria đã pháo kích vào Atarib, Darat Izza và các khu vực xung quanh. Máy bay chiến đấu của Nga cũng đã thực hiện các cuộc không kích vào các vị trí của phe phiến quân xung quanh thành phố Atarib. Tổng cộng, 26 cuộc không kích được thực hiện trong các cuộc đụng độ này.

Trước đó một ngày, hàng nghìn dân thường đã phải di tản khỏi Atarib và các làng mạc lân cận ở phía Tây Aleppo do HTS gia tăng các hoạt động quân sự.

HTS, nhóm cực đoan có liên hệ với tổ chức al-Qaeda, trước đây là Mặt trận Nusra. Nhóm này bị Syria, Nga và nhiều quốc gia khác coi là tổ chức khủng bố.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.