Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Myanmar, gần 40 người thương vong

Ngày 17/1, Bộ Thông tin Myanmar cho biết đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Mrauk U, bang Rakhine, miền Tây nước này đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 32 người bị thương.
Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Myanmar, gần 40 người thương vong ảnh 1

Vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Mrauk U khiến nhiều người bị thương. Ảnh: elevenmyanmar.com

Theo Tân Hoa Xã, đụng độ xảy ra vào tối 16/1 khi hơn 1.000 người tiến hành biểu tình đã tụ tập quanh tòa nhà văn phòng chính quyền địa phương nhằm phản đối việc chính quyền cấm tổ chức một chương trình nhân sự kiện sụp đổ vương quốc Arakan thiểu số cách đây hơn 200 năm.
Tình hình trở nên xấu đi buộc cảnh sát phải bắn cảnh báo để giải tán cuộc biểu tình, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Về phía cảnh sát có khoảng 20 người bị thương, trong khi tòa nhà văn phòng chính quyền địa phương bị tàn phá. Giới chức địa phương đang triển khai các biện pháp nhằm khôi phục hòa bình và sự ổn định tại khu vực này.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.