Đụng độ đẫm máu tại Côte d'Ivoire, trên 100 người bị thương vong

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và trên 100 người bị thương trong các cuộc đụng độ trên đường phố kéo dài 3 ngày qua ở Côte d'Ivoire sau khi Tổng thống nước này Alassane Ouattara quyết định tái tranh cử để tìm kiếm nhiệm kỳ cầm quyền thứ 3.

Theo lời Bộ trưởng An ninh Vagondo Diomande, tinh đến thời điểm này số người bị thương là 104 người, trong đó có 10 nhân viên cảnh sát và 2 hiến binh. Tổng cộng 68 lệnh bắt giữ đa được đưa ra đối với nhiều tội danh khác nhau, từ gây rối trật tự công cộng đến hành động bạo lực và phá hủy tài sản. Ông Diomande kêu gọi người dân cả nước bình tĩnh, tránh gây thêm đổ máu.

Chú thích ảnh
Những người biểu tình đốt phá đặt chướng ngại vật trên đường tại Abidjan, Côte d'Ivoire, ngày 13/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc đụng đổ nổ ra sau khi Tổng thống Ouattara, 78 tuổi, hồi tuần trước bất ngờ thông báo kế hoạch tái tranh cử nhiệm kỳ 3 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 31/10 tới. Ông Ouattara đưa ra quyết định trên sau khi ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống của đảng cầm quyền là Thủ tướng Amadou Gon Coulibaly đột ngột từ trần vì bệnh tim.

Côte d'Ivoire vẫn đang trong tình trạng nội chiến kể từ năm 2011 khi lãnh đạo khi đó là Laurent Gbagbo từ chối trao lại quyền lực cho Tổng thống đắc cử Ouattara. Các cuộc bạo loạn đã cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người, chia cắt đất nước thành hai miền Nam – Bắc và gây thiệt hại nhiều tỉ USD cho quốc gia xuất khẩu ca cao hàng đầu thế giới ở Đông Phi này. 

Vũ Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.