Cảnh sát đứng nhìn người bạo loạn vào hôi của tại siêu thị Jabulani ở Soweto, miền tây nam Johannesburg. Ảnh: AFP
Việc cựu Tổng thống Jacob Zuma bị tống giam đã kích hoạt chống đối ở một bộ phận dân cư, biến thành đợt phản kháng bạo lực tồi tệ nhất ở Nam Phi trong nhiều thập kỉ trở lại đây. Sau vụ bắt giữ ông Zuma hồi tuần trước, người biểu tình đã chuyển sang cướp phá, hôi của, thể hiện sự tức giận về tình cảnh bất bình đẳng còn tồn tại ở Nam Phi sau 27 năm lật đổ chế độ apartheid (phân biệt chủng tộc).
Lực lượng an ninh cho biết, chính quyền đang nỗ lực giảm lây lan bạo lực, ngăn chặn cướp bóc vốn khởi phát từ quê nhà của ông Zuma ở tỉnh KwaZulu-Natal và lan sang tỉnh Gauteng nơi tiếp giáp với thành phố lớn nhất nước là Johannesburg. Trước đó, Tổng thống Cyril Ramaphosa tối ngày 12/7 tuyên bố sẽ điều động binh sĩ quân đội để trợ giúp lực lượng cảnh sát đang bị quá tải, nhằm chặn đứng bất ổn và thiết lập lại trật tự.
Dưới đây là chùm ảnh về xung đột bạo lực, nạn cướp phá, hôi của ở Nam Phi.
Người biểu tình ném gạch đá vào cảnh sát tại khu trung tâm mua sắm Letsoho ở Katlehong, tỉnh Gauteng, ở đông nam Johannesburg. Ảnh: AP
Nhà xưởng của Một doanh nghiệp bị đốt phá ở thành phố Durban, tỉnh KwaZulu-Natal. Ảnh EPA
Một cảnh sát Nam Phi cố tìm cách ngăn chặn cướp bóc, hôi của tại Durban. Ảnh: EPA
Hiện trường sót lại sau một vụ cướp phá, hôi của ở Alexandra. Ảnh: AP
Những người hôi của lấy đồ từ một cửa hiệu ở thành phố Durban. Ảnh: AP
Cảnh sát bắt giữ phần tử tình nghi là trộm đồ ở một khu mua sắm tại Alexandra, Johannesburg. Ảnh: AP
Những người hôi của tụ tập bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Durban, cạnh hàng rào phong tỏa bị đốt cháy. Ảnh: AP
Cảnh sát khám nghiệm một tử thi thiệt mạng trong vụ đụng độ ở Katlehong, tỉnh Gauteng. Ảnh: Reuters
Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".
Paris những ngày giữa tháng 9 vẫn còn nắng. Từ khá xa khu vực tổ chức Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité), đã có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ các sân khấu, xen lẫn tiếng trò chuyện, tiếng loa mời khách và dòng người liên tục đổ về.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa kêu gọi tăng cường giám sát toàn cầu đối với Trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đề xuất nhóm BRICS thiết lập một cơ chế quốc tế nhằm đánh giá khoa học độc lập về công nghệ này.
Tiền tuyến Ukraine tuần qua xuất hiện những biến động mới khi Kiev tăng cường phản công, và các cuộc tập kích tầm xa giữa hai bên tiếp tục gia tăng, mở rộng sức nóng xung đột ra ngoài chiến trường.