Đụng độ ác liệt tại thủ đô Ukraine

Chính phủ Ukraine đã đối đầu với những người biểu tình phản đối chính phủ chiếm giữ quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev ngày 7/8, khiến khu vực này lại trở nên hỗn loạn.

Chính phủ Ukraine đã đối đầu với những người biểu tình phản đối chính phủ chiếm giữ quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev ngày 7/8, khiến khu vực này lại trở nên hỗn loạn.

Tại quảng trường, người biểu tình đã đụng độ với Lữ đoàn Đặc nhiệm Kiev - 1 của Ukraine, khiến một số binh lính của lữ đoàn này bị thương. Đám đông biểu tình ném gạch đá và bom xăng vào nhóm binh lính, đốt lốp xe ô tô, dựng các hàng rào lửa trước trụ sở Công đoàn Ukraine.

Trên đường phố ở thủ đô Kiev đã xuất hiện các loại xe tăng hạng nặng sau khi các nhân viên tòa thị chính thành phố sơ tán do có khả năng tòa nhà có thể bị chiếm giữ. Một đoàn xe tăng T - 64BM và hệ thống tên lửa phòng không di động ZSU - 23 - 4 Shilka đã xuất hiện trên đại lộ Chiến thắng ở Kiev. Bốn đơn vị kỹ thuật quân sự, trong đó có xe thiết giáp đổ bộ, xe tăng và hệ thống phòng không di động đã được huy động.


Bộ Quốc phòng Ukraine đã từ chối đưa ra lý do huy động các xe tăng hạng nặng nói trên. Bộ này chỉ cho biết mọi hoạt động di chuyển phương tiện và trang thiết bị đều do liên quan tới chiến dịch quân sự tại nước này.

N.H

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.