Đừng chủ quan với những cơn đau ngực trái dữ dội

Theo các bác sĩ, khi gặp những cơn đau tức ngực trái dữ dội thì không nên chủ quan, cần đến ngay phòng cấp cứu của bệnh viện vì đây có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim.

Nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao nhất. Bệnh lý này chủ yếu diễn ra ở người cao tuổi nhưng hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa.

Mới đây, bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã tiếp nhận một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim khi còn ở độ tuổi rất trẻ. Trước khi nhập viện 1 tiếng, anh Trần T. Đ. (28 tuổi, TP Hồ Chí Minh) đột ngột đau ngực trái dữ dội, khó thở và vã mồ hôi nhiều. Anh Đ. đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. 

Ngay sau đó, anh Đ. đã được đo điện tim và được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim. Anh Đ. được đưa vào phòng thông tim, thực hiện can thiệp. Các bác sĩ của bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã thực hiện đặt 1 stent phủ thuốc trên đoạn gần nhánh liên thất trước. Sau vài ngày hậu phẫu, bệnh nhân đã hết khó thở, đau ngực và được nằm theo dõi tại khoa hồi sức để điều trị tích cực.

Đừng chủ quan với những cơn đau ngực trái dữ dội ảnh 1

Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên người bệnh giảm được biến chứng của bệnh nhồi máu cơ tim.

Th.S BS. Trần Nguyễn An Huy, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết hiện nay can thiệp động mạch vành trong những giờ đầu tiên của nhồi máu cơ tim được xem là biện pháp hàng đầu để cứu sống và giảm tối đa các biến chứng cho bệnh nhân. Các động mạch chi dưới, động mạch thận, động mạch cảnh… bị hẹp cũng có thể được nong, đặt stent theo cách tương tự.

Theo các bác sĩ, bệnh tim mạch là một trong những căn bệnh nguy hiểm rất dễ dẫn đến đột qụy. Độ tuổi mắc tim mạch thường ở 50 đến 90 tuổi, nhưng hiện nay có rất nhiều bệnh nhân trẻ ở độ tuổi sung sức 30 - 35 cũng mắc các bệnh lý về huyết áp, tim mạch và thậm chí là không ít trong số đó tử vong do nhồi máu cơ tim. So với nữ giới, nam giới ở độ tuổi lao động mắc bệnh huyết áp, tim mạch cao hơn. Nguyên nhân là do thói quen, lối sống sử dụng thuốc lá, bia rượu, stress dẫn tới béo phì, tăng huyết áp.

Bác sĩ Nguyễn An Huy khuyến cáo: Các bạn trẻ khi gặp các triệu chứng như đau tức ngực trái dữ dội, kèm theo khó thở, vã mồ hôi... thì không nên chủ quan, cần đến ngay phòng cấp cứu của bệnh viện vì đó là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim. Nếu người bệnh được can thiệp và điều trị kịp thời ngay trong thời gian vàng (6 tiếng từ khi đau ngực), bệnh nhân sẽ giảm được biến chứng sau nhồi máu cơ tim và giảm nguy cơ đột tử. 

Để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim, nên điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế ăn mỡ, da động vật, gan, thức ăn nhanh…; đồng thời tích cực tập luyện thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, hạn chế bia, rượu, thuốc lá, giảm stress… 

Đan Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).