Đuma Quốc gia Nga có Chủ tịch mới

Tại kỳ họp đầu tiên chiều 21/12 ở Mátxcơva, Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI gồm 450 ghế, đã bầu chủ tịch, các phó chủ tịch và lãnh đạo 29 ủy ban trực thuộc.
Đuma Quốc gia Nga có Chủ tịch mới ảnh 1
Tại kỳ họp đầu tiên chiều 21/12 ở Mátxcơva, Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI gồm 450 ghế, đã bầu chủ tịch, các phó chủ tịch và lãnh đạo 29 ủy ban trực thuộc.


Với 238 phiếu thuận và 88 phiếu chống, ứng cử viên của đảng cầm quyền "Nước Nga Thống nhất" (UR) kiêm cựu Chánh văn phòng tổng thống Nga, ông Sergey Naryshkin (ảnh) đã được bầu làm tân Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga (theo quy định chỉ cần tối thiểu 226 phiếu ủng hộ).

Tiếp đó, Đuma Quốc gia Nga đã bầu hai Phó Chủ tịch thứ nhất gồm cựu Phó Thủ tướng Nga Alexander Zhukov và Phó Chủ tịch Đuma khóa V kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF), ông Ivan Melnikov. Trong số 8 Phó Chủ tịch được Đuma Quốc gia Nga khóa VI bầu lên có 5 đại diện của UR và 3 chính đảng KPRF, SR, LDPR có mỗi đảng một đại diện. Số ghế lãnh đạo 29 ủy ban của Đuma Quốc gia khóa mới được phân chia như sau: UR chiếm 15, KPRF giữ 6 và SR cùng LDPR mỗi đảng giữ 4 ghế.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ và Ủy ban điều tra Nga đã đệ trình Tổng thống Dmitry Medvedev báo cáo về những vụ vi phạm trong quá trình vận động tranh cử và tại ngày bỏ phiếu 4/12 bầu cử Đuma Quốc gia để chính quyền Nga xử lý theo chỉ thị trước đó của ông Medvedev.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.