Đức yêu cầu Mỹ giải thích vụ do thám Ngoại trưởng

Đức cho biết "đang yêu cầu câu trả lời từ phía Mỹ" liên quan tới những thông tin mới nhất về việc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) do thám một cách có hệ thống Bộ Ngoại giao Đức, trong đó có Ngoại trưởng nước này Frank-Walter Steinmeier.
Ngày 22/7, Đức cho biết "đang yêu cầu câu trả lời từ phía Mỹ" liên quan tới những thông tin mới nhất về việc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) tiến hành do thám một cách có hệ thống Bộ Ngoại giao Đức, trong đó có Ngoại trưởng nước này Frank-Walter Steinmeier.
Đức yêu cầu Mỹ giải thích vụ do thám Ngoại trưởng ảnh 1

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer cho hay Berlin "không hài lòng" với Washington khi truyền thông Đức đăng tải những thông tin do Wikileaks tiết lộ cho thấy NSA tiến hành do thám "có hệ thống" Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier. Theo ông Schaefer, nếu những tiết lộ trên là thật, thì nó sẽ "hủy hoại" mối quan hệ giữa Đức với Mỹ. Ông cũng cho biết quan chức ngoại giao cấp cao Đức Stefan Steinlein hôm 21/7 đã gọi điện cho Đại sứ Mỹ tại Đức John Emerson để yêu cầu Washington giải thích rõ ràng về tiết lộ mới nói trên cũng như những thông tin trước đó chưa được giải quyết.Hồi đầu tuần, nhật báo "Sueddeutsche Zeitung" (Nam Đức) cùng các hãng truyền thông Đức NDR và WDR đều đưa tin NSA đã tiến hành nghe trộm điện thoại của Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier từ đầu năm 2005, khi ông đảm nhiệm cương vị này nhiệm kỳ đầu tiên. Ngoài Ngoại trưởng Steinmeier, danh mục theo dõi của NSA còn có tên của cựu Ngoại trưởng Joschka Fischer giai đoạn 1998-2005 cùng nhiều quan chức khác trong Bộ Ngoại giao Đức. Nhiều số điện thoại nằm trong danh sách do thám của NSA hiện vẫn được sử dụng ở Bộ Ngoại giao Đức, như số điện thoại của Trung tâm Giải quyết khủng hoảng hay số của Trung tâm Tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, NSA còn theo dõi 11 mục tiêu khác của Bộ Ngoại giao, trong đó có cả số điện thoại di động, điện thoại cố định và số fax.Trước đó, WikiLeaks đã công bố nhiều tài liệu về hoạt động do thám quy mô lớn của NSA ở Đức, trong đó, 125 chính trị gia và quan chức hàng đầu của Đức thuộc Phủ Thủ tướng, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế, Bộ Lương thực và Nông nghiệp Đức nằm trong "tầm ngắm" của NSA. Trong khi đó, người sáng lập trang WikiLeaks, Julian Assange đã đề nghị được giúp Ủy ban Quốc hội Đức phụ trách điều tra các hoạt động do thám của NSA ở nước này. Đề xuất của Assange đã nhận được sự hoan nghênh từ đảng Xanh và đảng Cánh tả ở Đức.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.