Đức xoá nợ nửa tỉ euro cho Myanmar

Tổng thống Đức Joachim Gauck đã hoan nghênh những tiến bộ hướng tới nền dân chủ ở Myanmar và cho biết Đức sẽ hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này.
Theo hãng tin Đức DPA, Tổng thống Đức Joachim Gauck ngày 9/2 đã hoan nghênh những tiến bộ hướng tới nền dân chủ ở Myanmar và cho biết Đức sẽ hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này.
 Đức xoá nợ nửa tỉ euro cho Myanmar ảnh 1

Tổng thống Đức Joachim Gauck đánh chuông tại chùa Shwedagon ở Yangon ngày 9/2. Ảnh: AP

Phát biểu trên được ông Gauck đưa ra khi tới thăm Chùa Shwedadong (chùa Vàng) ở Yangon trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước lần đầu tiên của một tổng thống Đức tới Myanmar kể từ năm 1986. Các nguồn tin cho biết, trong số những biện pháp hỗ trợ Myanmar, Đức đã thông qua việc xoá nợ 500 triệu euro (682 triệu USD) cho quốc gia Đông Nam Á. Theo kế hoạch, trong ngày 10/2, Tổng thống Gauck sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Thein Sein và nữ chính trị gia đối lập San Suu Kyi. Tiếp đó, ông sẽ khai trương Văn phòng kinh tế Đức và Viện Goethe ở thủ đô Yangon. Myanmar là chặng dừng chân thứ hai của Tổng thống Gauck trong chuyến công du châu Á 8 ngày.Hợp tác kinh tế và văn hoá giữa Đức và Myanmar đã được tăng cường sau chuyến thăm Myanmar của cựu Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelles năm 2012. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt 187,53 triệu USD trong tài khoá 2012 - 2013. Đức đã nối lại viện trợ phát triển toàn diện cho Myanmar sau khi Liên minh châu Âu (EU) đình chỉ các biện pháp trừng phạt nước này.T.N

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.