Đức vô hiệu hóa một quả bom tại sân bay quốc tế

Lực lượng công binh Đức đã phá thành công một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh thế giới thứ Hai tìm được tại sân bay quốc tế Frankfurt am Main bằng cách cho kích nổ từ xa.

Rạng sáng 20/8 (theo giờ Việt Nam), lực lượng công binh Đức đã phá thành công một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh thế giới thứ Hai tìm được tại sân bay quốc tế Frankfurt am Main, bằng cách cho kích nổ từ xa.

Theo đại diện Cơ quan kiểm soát không lưu Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS), sân bay quốc tế Frankfurt am Main đã phải tạm ngừng tiếp nhận các chuyến bay kể từ 18 giờ 45 phút (giờ địa phương, 23 giờ 45 phút giờ Việt Nam) ngày 19/8 sau khi phát hiện quả bom trên ở gần xa lộ A3, sát phía Đông cổng không lưu sân bay.

Đức vô hiệu hóa một quả bom tại sân bay quốc tế ảnh 1

Sân bay quốc tế Frankfurt am Main.

Sau khi nhận được tin báo, nhân viên an ninh các cổng không lưu đã buộc phải đóng cửa đường băng vì lý do an toàn, bởi vì các máy bay khi đáp xuống đường băng này đều phải qua khu vực đã phát hiện bom. Ít nhất 45 chuyến bay đã bị hoãn hoặc phải chuyển sang sân bay khác, tuy nhiên, các chuyến bay vẫn có thể cất cánh từ hướng Tây.

Do quả bom lớn (nặng 500 kg) lại nằm ở vị trí đặc biệt nên công việc phá bom rất khó khăn và kéo dài gần 4 giờ. Sau khi phát nổ, quả bom tạo ra một hố sâu 3 m với đường kính 25 m. Ước tính, khoảng 20% trong số hơn 2 triệu đơn vị bom mìn ném xuống lãnh thổ Đức tính đến cuối Chiến tranh thế giới thứ Hai vẫn chưa phát nổ.

Frankfurt am Main - sân bay quốc tế lớn nhất nước Đức và là sân bay xếp thứ 3 châu Âu về lưu lượng khách. Chỉ trong năm 2013, sân bay này đã đón gần 63 triệu lượt khách.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.