Đức vận hành Bộ chỉ huy không gian

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer ngày 13/7 đã dự lễ ra mắt Bộ chỉ huy không gian trực thuộc quân đội liên bang Đức. Bộ phận mới này có nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ nước Đức và lợi ích của Đức trong không gian.
Chú thích ảnh
Máy bay Eurofighter cất cánh từ căn cứ không quân Noervenich, gần Cologne, Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ Chỉ huy không gian của Đức, đặt trụ sở tại thị trấn Uedem thuộc bang Nordrhein-Westfalen (Tây Đức), có nhiệm vụ bảo vệ và giám sát các vệ tinh, theo dõi rác/mảnh vụn không gian nguy hiểm và phân tích hoạt động của các nước khác như một phần của hoạt động do thám quân sự.

Bộ trưởng Kramp-Karrenbauer nhấn mạnh sự thịnh vượng và an ninh của Đức phụ thuộc lớn vào không gian. Bà nhận định từ lâu, các vệ tinh dân sự và quân sự đã trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng, do vậy việc bảo vệ an toàn cho các nguồn tài nguyên như vậy cũng là một nhiệm vụ quan trọng của quân đội Đức.

Bộ tư lệnh mới thuộc cấu phần hệ thống phòng không ở Paulsberg, nơi mà lực lượng không quân có thể theo dõi toàn bộ không phận nước này và có thể kiểm soát việc khởi động các máy bay chiến đấu để ứng phó trong trường hợp có đe doạ.

Trong những năm qua, một số nước như Mỹ, Pháp và Anh đều đã thiết lập các bộ chỉ huy không gian để ứng phó với các mối đe doạ từ bên ngoài.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.