Đức và Trung Quốc trước phép thử mới khi Thủ tướng Merz lần đầu thăm Bắc Kinh

Theo Nikkei Asia, Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 25/2, đánh dấu lần đầu tiên ông đến Bắc Kinh kể từ khi nhậm chức. Chuyến đi được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang chịu áp lực kép từ suy giảm trong nước và cạnh tranh toàn cầu gia tăng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong cuộc họp báo tại Berlin. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kế hoạch, ông Merz sẽ hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trước khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phái đoàn Đức gồm khoảng 30 lãnh đạo doanh nghiệp, phản ánh trọng tâm kinh tế của chuyến công du. Ông cũng dự kiến thăm công ty robot Unitree của Trung Quốc, làm việc với Siemens Energy và gặp Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang Vương Hạo.

Người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết thời điểm chuyến thăm ngay sau Tết Nguyên đán do phía Bắc Kinh đề xuất, được Berlin coi là tín hiệu tích cực cho chuyến đi đầu tiên của ông Merz tới Trung Quốc.

Khác với những phát biểu cứng rắn trước đó về chính sách đối ngoại “quyết đoán” của Bắc Kinh, giới quan sát dự báo ông Merz sẽ ưu tiên ổn định quan hệ kinh tế thay vì tìm kiếm đột phá chính trị. Mục tiêu chính là bảo vệ ngành công nghiệp Đức trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào các nguyên liệu chiến lược như đất hiếm, thành phần dược phẩm và vật liệu cho pin, bán dẫn.

Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại ngoài EU lớn nhất của Đức trong năm 2025, với tổng kim ngạch đạt 251,8 tỷ euro, vượt Mỹ ở mức 240,5 tỷ euro. Tuy nhiên, cán cân thương mại ngày càng mất cân đối khi xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm 9,3% trong năm qua, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 9%.

Ngành ô tô Đức chịu tác động rõ rệt. Xuất khẩu xe sang Trung Quốc đã giảm khoảng hai phần ba kể từ năm 2022, khiến BMW, Mercedes-Benz và Volkswagen đối mặt với điều mà truyền thông Đức gọi là “cú sốc Trung Quốc”. Trong khi đó, xe điện Trung Quốc gia tăng thị phần tại Đức nhờ giá cạnh tranh và công nghệ mới.

Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức nhấn mạnh tiềm năng hợp tác vẫn rất lớn, song điều kiện cạnh tranh công bằng và sân chơi bình đẳng là yếu tố then chốt. Đại diện ngành hóa chất Đức cũng cảnh báo áp lực nhập khẩu từ Trung Quốc đang khiến công suất ngành này xuống mức thấp kỷ lục, trong bối cảnh giá năng lượng cao làm suy giảm sức cạnh tranh quốc tế.

Các chuyên gia nhận định Bắc Kinh có thể đề xuất “bình thường hóa” quan hệ, nhưng kèm điều kiện như giữ đầu tư và công nghệ trong nước, hạn chế các biện pháp trừng phạt thương mại bổ sung từ EU và xử lý tranh chấp thông qua cơ chế kỹ thuật. Trước đó, Ủy ban châu Âu hồi tháng 1/2026 cho phép các hãng xe điện Trung Quốc bán xe tại EU với mức giá tối thiểu theo từng mẫu, đổi lại tránh thuế nhập khẩu cao áp đặt từ năm 2024 do cáo buộc trợ cấp không công bằng.

Trong nước, ông Merz đối mặt sức ép từ đảng cực hữu AfD, liên tục bám sát Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trong các cuộc thăm dò. Trên trường quốc tế, ông cũng phải xử lý quan hệ với Chính quyền Tổng thống Trump, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép lên châu Âu và NATO.

Một số nghị sĩ đảng CDU cảnh báo Đức không nên đánh đổi lợi ích chiến lược dài hạn để đổi lấy ổn định kinh tế ngắn hạn. Họ kêu gọi Berlin xác định rõ vai trò của Trung Quốc trong việc hỗ trợ Nga trong xung đột Ukraine, đồng thời đưa ra những hệ quả cụ thể đối với quan hệ song phương.

Chuyến thăm vì vậy diễn ra trong thế cân bằng mong manh giữa nhu cầu thực dụng kinh tế và các quan ngại địa chính trị. Kết quả đạt được sẽ cho thấy liệu Berlin có thể tái lập thế cân bằng trong quan hệ với đối tác thương mại quan trọng nhất ngoài EU, hay tiếp tục đối mặt vòng xoáy phụ thuộc và cạnh tranh ngày càng sâu sắc.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.