Đức và Pháp ủng hộ gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga

Ngày 13/12, lãnh đạo hai nước Đức và Pháp cùng lên tiếng ủng hộ việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga do những bất đồng liên quan đến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.
Đức và Pháp ủng hộ gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga ảnh 1

Người dân mua thực phẩm tại siêu thị ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới trước cuộc gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng cần tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga do thiếu tiến bộ trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk.

Trong khi đó, trong cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo Đức, ông Francois Hollande nhắc lại lời bình luận của bà Merkel, cho rằng cần thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk. Ông nhấn mạnh: "Khi Nga không thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận, chúng ta sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt".

Lần đầu tiên Liên minh châu Âu (EU) áp dụng lệnh trừng phạt chống Nga vào tháng 3/2014 liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine. Sau đó, EU tiếp tục gia hạn trừng phạt Nga và lần gia hạn gần nhất sẽ có hiệu lực tới tháng 1/2017.

Tuy nhiên, hiện có nhiều nước EU phản đối việc tự động gia hạn lệnh trừng phạt chống Nga. Trong số những nước phản đối các biện pháp trừng phạt Nga có Áo, Hungaria, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italy và Cộng hòa Síp (Cyprus).

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.