Đức tuyên bố dập tắt đại dịch E.Coli

Viện Robert Koch - cơ quan kiểm soát dịch bệnh liên bang Đức - ngày 26/7 tuyên bố, đại dịch E.Coli đã được dập tắt và không có trường hợp nhiễm bệnh nào được thông báo trong ba tuần qua.

Viện Robert Koch - cơ quan kiểm soát dịch bệnh liên bang Đức - ngày 26/7 tuyên bố, đại dịch E.Coli, làm hơn 50 người thiệt mạng trong thời gian vừa qua, đã được dập tắt và không có trường hợp nhiễm bệnh nào được thông báo trong ba tuần qua.

Đức tuyên bố dập tắt đại dịch E.Coli ảnh 1

Kiểm tra vi khuẩn E.Coli trong mẫu rau tươi ở Đức. Ảnh: AFP-TTXVN


Chủ tịch viện Robert Koch, ông Reinhard Burger, nói: "Đại dịch E.Coli lớn nhất tại Đức nay đã bị dập tắt". Ông cho biết thêm, viện Robert Koch đã đóng cửa các trung tâm kiểm soát dịch bệnh, song vẫn duy trì công tác giám sát chặt chẽ phòng khi mầm bệnh tái bùng phát.

Hơn 4.400 người ở châu Âu và Bắc Mỹ đã nhiễm bệnh trong hai đợt bùng phát dịch bệnh E.Coli. Tại châu Âu, dịch bệnh bùng phát mạnh ở miền bắc nước Đức, tiếp theo là thành phố Bordeaux của Pháp. Trước tình trạng này, Nga đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu rau quả tươi từ Liên minh châu Âu (EU), đồng thời dịch bệnh cũng khiến người tiêu dùng Tây Âu ái ngại khi dùng sản phẩm tươi sống.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.