Đức tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa phátxít

Ngày 30/1, Đức tổ chức nhiều hoạt động nhằm nhắc lại những bài học của sự kiện 80 năm ngày được xem là đen tối nhất trong lịch sử, khi phátxít lên nắm quyền điều hành đất nước.

Ngày 30/1, Đức tổ chức nhiều hoạt động nhằm nhắc lại những bài học của sự kiện 80 năm ngày được xem là đen tối nhất trong lịch sử, khi phátxít lên nắm quyền điều hành đất nước.

Vào đúng ngày này 80 năm về trước, Adolf Hitler, thủ lĩnh đảng Quốc xã, đảng cầm quyền Đức trong thời kỳ Đức Quốc xã, được bổ nhiệm làm Thủ tướng. Kể từ đó,  Hitler bắt đầu đi theo con đường xã hội dân tộc, mang đến cho châu Âu nỗi kinh hoàng diệt chủng và gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại.

Nhân dịp này, tại tòa nhà Quốc hội Đức đã diễn ra nhiều hoạt động để tưởng nhớ đến hàng triệu người là nạn nhân bị thiệt mạng dưới thời phátxít, với sự tham gia của một số nhân chứng lịch sử đang còn sống. Ngoài ra, tại Berlin, Thủ tướng Angela Merkel cũng khai mạc triển lãm tái hiện lại con đường hình thành chế độ độc tài của Đức Quốc xã từ năm 1933.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nhà nước về Văn hóa và Truyền thông đại chúng Đức Bernd Neumann cho rằng sự kiện 80 năm ngày Hitler lên nắm quyền là "cái cớ để chúng ta suy ngẫm, và đồng thời để cảnh giác". Trong khi đó, Thủ tướng Angela Merkel cho rằng nước Đức luôn phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn về những tội ác của phát xít.

Cách đây 80 năm, sau khi nắm quyền, Hitler nhanh chóng thiết lập một chế độ độc tài được gọi là Đệ Tam Quốc xã, trong đó đảng Quốc xã giành quyền lực gần như tuyệt đối. Tuân theo một hệ tư tưởng nhấn mạnh vào sự trong sạch chủng tộc của người Đức và xem người Do Thái và là kẻ thù lớn nhất của nước Đức, chính quyền đã mở đầu một chiến dịch diệt chủng chống lại chủng tộc Do Thái và các nhóm chủng tộc khác, gây ra cái chết của khoảng 12 triệu người trong cái được gọi là "Holocaust". Chính việc theo đuổi quan niệm "không gian sống" của Hitler đã dẫn đến các cuộc xâm lược của Đức đối với các nước khác tại châu Âu, dẫn đến Cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 mà trong đó hơn 60 triệu người đã bị thiệt mạng. Sau Thế chiến thứ 2, đảng Quốc xã đã bị giải thể và hiện vẫn bị cấm hoạt động ở Đức.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.