Đức từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tuyên bố của Đức được đưa ra vài ngày sau khi Anh cho biết sẽ chuyển vũ khí chống tăng cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Không giống như Mỹ, Anh và một số nước Baltic, Đức phản đối chuyển vũ khí trực tiếp cho Ukraine. Ảnh: AP

Theo tờ Politico ngày 22/1, Đức sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine vào thời điểm này, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng an ninh ở biên giới Nga-Ukraine, dẫn đến sự chỉ trích từ Kiev.

Nguồn tin trên dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết trong một cuộc phỏng vấn cho biết, việc chuyển giao vũ khí “sẽ không giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng vào lúc này”, nhấn mạnh rằng Chính phủ Đức thống nhất về vấn đề đó.

Bà Lambrecht nêu rõ: “Tôi có thể hiểu rằng chúng tôi muốn hỗ trợ Ukraine, và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm. Ukraine sẽ có được một bệnh viện dã chiến hoàn chỉnh cùng với quá trình đào tạo cần thiết vào tháng 2/2022, tất cả đều do Đức đồng tài trợ với trị giá 5,3 triệu euro. Đức đã điều trị cho các binh sĩ Ukraine bị thương nặng tại các bệnh viện của quân đội Đức. Do đó, chúng tôi đang ở bên cạnh Kiev. Bây giờ chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để xoa dịu cuộc khủng hoảng".

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã chỉ trích phản ứng của Berlin đối với cuộc khủng hoảng, nhấn mạnh việc nước này từ chối gửi - hoặc cho phép chuyển giao vũ khí quốc phòng cho Kiev. “Ukraine rất biết ơn Đức vì sự hỗ trợ của họ kể từ năm 2014, cũng như những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Nhưng những tuyên bố hiện tại của Đức thật đáng thất vọng và đi ngược lại với sự hỗ trợ và nỗ lực này”, ông Dmytro Kuleba cho biết.

Hồi đầu tuần, Anh đã chuyển 2.000 tên lửa chống tăng tới Kiev, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho là phản ứng trước “hành vi ngày càng đe dọa từ Nga”.

Estonia, Litva và Latvia hôm 21/1 cũng thông báo họ sẽ gửi tên lửa đất đối không Stinger tới Ukraine sau khi nhận được sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Nhưng theo Wall Street Journal, Berlin đã ngăn chặn Estonia gửi pháo có xuất xứ từ Đức tới Kiev bằng cách từ chối cấp giấy phép cần thiết.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).