Đức từ chối cấp cho Ukraine xe tăng chủ lực

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết viện trợ quân sự của nước này cho Kiev đã đạt đến giới hạn.
Chú thích ảnh
Xe tăng Leopard 2 A7V của Đức tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Getty Images

Theo kênh truyền hình RT, trong bài phát biểu quan trọng tại một sự kiện của Hiệp hội Đối ngoại Đức tổ chức ngày 12/9, Bộ trưởng Christine Lambrecht cho biết Berlin đã từ chối yêu cầu cung cấp cho Kiev các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2.

Nữ Bộ trưởng lưu ý cho đến nay chưa có quốc gia nào chuyển giao xe chiến đấu bộ binh hoặc xe tăng chiến đấu chủ lực mà phương Tây chế tạo cho Kiev và khẳng định Đức sẽ không đơn phương thực hiện hành động như vậy.

Lời tuyên bố của bà được đưa ra sau khi người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Đức Marie-Agnes Strack-Zimmermann nhấn mạnh Berlin có nghĩa vụ giúp duy trì nền dân chủ ở Ukraine.

“Đức phải đóng góp vào thành công của Ukraine và cung cấp các phương tiện được bảo vệ - xe chiến đấu bộ binh Marder và xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2”, bà Marie-Agnes trả lời hãng tin DPA ngày 11/9.

Trước đó, nữ Bộ trưởng Lambrecht cho biết viện trợ quân sự của Đức cho Ukraine đã đạt đến giới hạn và Berlin hiện tìm những cách khác để hỗ trợ các lực lượng của Kiev.

“Chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine. Chúng ta đã chuyển một số tiền không tưởng từ nguồn dự trữ của Lục quân Đức. Vào thời điểm này, khá rõ ràng rằng chúng ta đã đạt đến giới hạn”, Bộ trưởng Lambrecht trình bày trước quốc hội Đức vào tuần trước.

Bà khẳng định Đức không thể cho đi bất kỳ loại vũ khí nào nữa nếu nước này muốn duy trì khả năng tự vệ. Bộ trưởng nói thêm Berlin vẫn có những cách khác nếu muốn hỗ trợ Ukraine, cụ thể là bằng phương thức trao đổi vòng khép kín, trong đó Đức cung cấp cho các nước EU khác vũ khí mới để đổi lấy vũ khí cũ, sau đó số vũ khí cũ này sẽ được gửi đến Ukraine. Đề cập đến phương án này, nữ Bộ trưởng Lambrecht tiết lộ Đức đã đạt được tiến bộ sau khi kết thúc các cuộc trao đổi với Cộng hòa Séc và Slovakia.

Kể từ khi xung đột bùng nổ ở Ukraine vào tháng 2, Đức đã cung cấp cho Kiev nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không Stinger, pháo tự hành Panzerhaubitze 2000, xe tăng pháo phòng không Gepard…

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).