Đức triển khai 4.400 binh sĩ tới Baltic

Quân đội liên bang Đức đã củng cố sườn phía đông của NATO bằng việc đưa hàng nghìn binh sĩ tới đây.

Báo "Bưu điện sông Rhein" (RP) ngày 8/8 đưa tin Quân đội liên bang Đức đã củng cố sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bằng việc đưa hàng nghìn binh sĩ tới đây.

Đức triển khai 4.400 binh sĩ tới Baltic ảnh 1

Các binh sỹ quân đội Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Đức xác nhận lần đầu tiên các đơn vị quân đội của Đức được triển khai tới vùng Baltic với thời hạn mỗi đơn vị là 3 tháng. Tổng số 4.400 binh sĩ Đức được cử tham gia vào 17 cuộc diễn tập của NATO và Mỹ ở khu vực phía đông NATO.

Ngoài ra, Tiểu đoàn bộ binh 411 với 700 binh sĩ và 44 xe tăng Marder từ bang Mecklenburg-Vorpommern cũng được triển khai trong thành phần quân đội Ba Lan, quốc gia giáp giới với bang miền bắc này của Đức.

Sự hiện diện "xoay vòng" đầu tiên đã được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 4-6/2015 với Tiểu đoàn bộ binh nhẹ 292 được trang bị xe thiết giáp từ bang Baden-Württemberg. Trong đó, 200 binh sĩ Đức đã cùng nhập vào binh sĩ Mỹ và đóng tại một doanh tại ở Litva.

Vào ngày 15/8 tới, 150 lính bộ binh tiếp theo của Đức sẽ được triển khai trong ba tháng tới Latvia với mục đích "huấn luyện và diễn tập".

Theo báo Đức, kế hoạch triển khai trên được thực hiện giữa lúc quan hệ Nga và phương Tây căng thẳng liên quan đến việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3 năm ngoái và cuộc xung đột đang diễn ra ở Đông Ukraine. Tại Hội nghị thượng đỉnh ở Wales (Anh) năm 2014, NATO đã quyết định đẩy mạnh sự hiện diện ở sườn phía đông của khối quân sự này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.