Đức: Tiêu hủy 15.000 con gia cầm liên quan ổ dịch cúm H5N1 độc lực cao

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 23/10, giới chức Đức đã buộc phải tiêu hủy khoảng 15.000 con gia cầm tại một trang trại ở huyện Alb-Donau, bang Baden-Württemberg, sau khi phát hiện virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1.

Cơ quan Nông nghiệp bang Baden-Württemberg cho biết kết quả xét nghiệm do Viện Friedrich-Loeffler (FLI) thực hiện đã xác nhận sự hiện diện của chủng virus HPAIV H5N1. Ngay sau khi có kết quả dương tính, toàn bộ trang trại bị phong tỏa, đàn gia cầm được tiêu hủy theo quy định của Luật phòng chống dịch cúm gia cầm, bảo đảm các tiêu chuẩn nhân đạo và xử lý xác theo đúng quy định môi trường.

Trang trại này nuôi gia cầm theo cả hai hình thức nuôi nhốt trong chuồng và thả tự nhiên ngoài đồng. Sau khi có kết quả xác nhận, giới chức địa phương đã thiết lập vùng bảo vệ bán kính 3 km và vùng giám sát 10 km xung quanh khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó, FLI cũng ghi nhận sự xuất hiện của virus H5N1 trong các mẫu vật thu từ đàn sếu tại nhiều bang của Đức. Ngoài Baden-Württemberg, một số trang trại gia cầm ở các vùng khác cũng đã báo cáo các ca nhiễm tương tự. Viện này cảnh báo nguy cơ virus lây lan rộng trong cả đàn chim hoang dã và gia cầm nuôi, đặc biệt ở các loài chim nước như vịt, ngỗng và sếu. Bên cạnh đó, gia cầm thương phẩm như gà đẻ trứng, ngỗng nuôi lấy thịt hay gà tây cũng có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Theo cơ quan thú y liên bang, số lượng sếu tử vong trong năm nay đã đạt mức chưa từng có. Ước tính khoảng 2.000 con sếu đã chết trong quá trình di cư về phía Nam, chủ yếu tại các điểm dừng chân ở Đức. Riêng tại bang Brandenburg, lực lượng chức năng đã thu gom gần 1.000 xác sếu; ở khu vực ranh giới giữa Thuringia (Thüringen) và Saxony-Anhalt (Sachsen-Anhalt), số lượng sếu chết vượt 500 con, trong khi tại Mecklenburgische Seenplatte ghi nhận hơn 100 trường hợp. Các chuyên gia dự đoán số lượng sếu chết có thể còn tăng mạnh, bởi đỉnh điểm mùa di cư vẫn chưa đến.

Trước diễn biến phức tạp, FLI đã nâng mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm từ “trung bình” lên “cao”, kêu gọi các bang tăng cường giám sát và kiểm soát dịch bệnh tại cả trang trại và môi trường tự nhiên.

Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây chết hàng loạt ở nhiều loài chim hoang dã và gia cầm nuôi, song hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus H5N1 gây nguy hiểm cho con người.

Đợt bùng phát tại Alb-Donau-Kreis cho thấy dịch cúm gia cầm H5N1 đang có xu hướng lan rộng tại Đức, nhất là trong bối cảnh các loài chim di cư như sếu và ngỗng được cho là nguồn lây truyền chính, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại kinh tế đáng kể đối với ngành chăn nuôi gia cầm nước này.

Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.