Đức thừa nhận Nga muốn thực hiện thỏa thuận Minsk về Ukraine

Mặc dù Berlin và Moskva có quan điểm khác nhau về nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine, tuy nhiên Đức thừa nhận Nga mong muốn thực hiện các thỏa thuận Minsk về giải quyết cuộc xung đột này.
Mặc dù Berlin và Moskva có quan điểm khác nhau về nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine, tuy nhiên Đức thừa nhận Nga mong muốn thực hiện các thỏa thuận Minsk về giải quyết cuộc xung đột này. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức ngày 29/11.
Đức thừa nhận Nga muốn thực hiện thỏa thuận Minsk về Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: Telegraph.

Trước đó, ngày 25/11, ông Steinmeier đã có cuộc hội đàm tại Moskva với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, cũng như có cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.Ông Steinmeier cũng thừa nhận Nga muốn duy trì đối thoại với phương Tây trong giải quyết các cuộc xung đột lớn như ở Syria và Iraq. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố trong tình hình hiện nay, Nga và Đức cần đối thoại trực tiếp, trong đó có vấn đề Ukraine.Liên quan đến tình hình Ukraine, ngày 29/11, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố danh sách 13 cá nhân và 5 tổ chức của CHND Donesk tự xưng và CHND Lugansk tự xưng bị khối này trừng phạt, với lý do "đã tham gia hoặc đề cử ứng cử viên cho các bầu cử ngày 2/11" tại miền Đông Ukraine, vốn bị EU coi là bất hợp pháp. Các cá nhân bị đưa vào danh sách trừng phạt là các quan chức ở Donesk và Lugansk, cùng 5 chính đảng hoặc phong trào ở khu vực này.TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.