Đức thông qua kế hoạch bán tàu ngầm cho Australia

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chính thức thông qua kế hoạch bán tàu ngầm quân sự cho Australia với tổng giá trị hợp đồng lên tới 14 tỷ euro.
Ngày 23/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chính thức thông qua kế hoạch bán tàu ngầm quân sự cho Australia với tổng giá trị hợp đồng lên tới 14 tỷ euro.
Đức thông qua kế hoạch bán tàu ngầm cho Australia ảnh 1

Một tàu ngầm của Australia. Ảnh: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức sẽ chuyển giao cho Australia 12 tàu ngầm quân sự lớp 216. Đây được đánh giá là loại tàu ngầm hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, với chiều dài 90m và có thể hoạt động liên tục dưới nước trong thời gian tối đa một tháng.

Trước đó, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế hàng đầu và mới nổi (G20) tại Brisbane (Australia) hồi tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng nước chủ nhà Tony Abbott đã nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Merkel về việc Đức muốn bán loại tàu ngầm trên cho Australia.

Hiện Nhật Bản cũng đã thông qua kế hoạch bán tàu ngầm cho Australia, song quốc gia châu Đại Dương này đang nghiêng về khả năng thực hiện hợp đồng giao dịch với Đức.

Các quan chức Cchính phủ Đức cho rằng hợp đồng có giá trị kỷ lục này sẽ giúp đem lại những lợi ích to lớn trong nhiều năm tới cho ngành công nghiệp tàu ngầm của Đức.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.