Đức thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 3 tỷ euro cho Ukraine

Chính phủ Đức ngày 21/3 đã thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỷ euro (khoảng 3,25 tỷ USD) dành cho Ukraine. Quyết định này được đưa ra ngay trước thềm cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine về lệnh ngừng bắn hạn chế.
Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Gói viện trợ trên sẽ được sử dụng để cung cấp thiết bị quốc phòng cho Ukraine, trong đó có đạn pháo và các hệ thống phòng không.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết gói viện trợ mới nhất sẽ bao gồm các hệ thống phòng không Iris-T mới do Đức sản xuất và sẽ được chuyển giao trong 2 năm tới.

Gói viện trợ 3 tỷ euro được giải ngân sau nhiều tháng trì hoãn, bổ sung cho khoản viện trợ quân sự 4 tỷ euro mà Chính phủ Đức đã lên kế hoạch trong ngân sách năm 2025 cho Ukraine.

Kể từ tháng 2/2022, Berlin đã trở thành nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ 2 cho Kiev với tổng giá trị khoảng 28 tỷ euro, chỉ đứng sau Washington.

* Cùng ngày, một quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ nước này đang hy vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn một phần trong cuộc đàm phán sắp tới ở Saudi Arabia, nơi phái đoàn Mỹ sẽ tổ chức những cuộc gặp riêng với các đại diện của Nga và Ukraine trong ngày 24/3.

Quan chức trên bày tỏ: “Chúng tôi vẫn mong muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn, ít nhất là theo đề xuất của chúng tôi”, đồng thời nhấn mạnh tới việc Nga và Ukraine cần phải tạm ngừng tấn công các cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng dân sự cũng như những hoạt động quân sự ở Biển Đen.

Nguồn tin xác nhận phái đoàn Ukraine sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu. Theo nhiệm vụ được giao, ông Umerov sẽ tham gia “cuộc thảo luận kỹ thuật” về các vấn đề xoay quanh tiến trình triển khai thỏa thuận ngừng bắn. Nội dung bàn thảo sẽ bao gồm việc hạn chế các hoạt động tấn công nhằm vào “những cơ sở nào” và “biện pháp giám sát lệnh ngừng bắn”.

Đến nay, các bên liên quan vẫn chưa đạt được đồng thuận về kế hoạch ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong 30 ngày.

Nhật Ninh - Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.