Đức thông qua dự luật khuyến khích làm việc sau tuổi nghỉ hưu

Ngày 15/10, Nội các Đức đã thông qua dự luật khuyến khích người lao động tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu, cho phép họ kiếm tới 2.000 euro (khoảng 2.300 USD) mỗi tháng mà không phải chịu thuế. Biện pháp này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân tại Essen, Đức. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Dự luật dự kiến có hiệu lực từ đầu năm sau và khiến ngân sách quốc gia mất khoản doanh thu từ thuế lên tới 890 triệu euro (tương đương 1,03 tỷ USD) mỗi năm trong giai đoạn từ 2026 - 2030.

Theo báo cáo nhân khẩu học của Bộ Nội vụ Đức, đến năm 2030, lực lượng lao động của nước này có thể giảm 6,3 triệu người so với năm 2010, do đó sẽ kéo giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người do giảm tỷ lệ người lao động trên tổng số người nghỉ hưu.

Không chỉ tại Đức, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động và đang phải thực hiện cải cách lương hưu để giải quyết tình trạng này, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống hưu trí. Tuy nhiên, đây lại là một chủ đề gây chia rẽ trong chính giới và có thể khiến các chính phủ phải trả giá đắt như đã từng thấy ở Pháp, nơi Thủ tướng Sebastien Lecornu vừa phải tuyên bố hoãn cải cách hưu trí cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của đảng Xã hội (PS) và tránh nguy cơ bị Quốc hội thông qua kiến nghị bất tín nhiệm.

Thùy Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hong Kong (Trung Quốc) lập kỷ lục 36,67 triệu lượt du khách trong 8 tháng

Hong Kong (Trung Quốc) lập kỷ lục 36,67 triệu lượt du khách trong 8 tháng

Lượng khách du lịch đến Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) trong những tháng gần đây đã đạt mức cao kỷ lục kể từ sau khi đại dịch COVID-19 đến nay, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nói riêng và dịch vụ nói chung của đặc khu hành chính này.

Sự cố hệ thống ảnh hưởng tuyển sinh đại học Hàn Quốc

Sự cố hệ thống ảnh hưởng tuyển sinh đại học Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 15/9, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ căn cứ dữ liệu khách quan để có biện pháp hỗ trợ đối với những thí sinh không thể hoàn tất việc nộp hồ sơ do sự cố hệ thống tuyển sinh đại học năm 2027.