Đức: Thổ Nhĩ Kỳ cần phóng thích các tù nhân để cải thiện quan hệ với EU

Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể hồi sinh mối quan hệ vốn căng thẳng giữa nước này với Liên minh châu Âu (EU) trừ khi Ankara trả tự do cho các công dân Đức bị nước này bắt giữ.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đưa ra ngày 31/8 sau khi người đồng cấp phía Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi một sự khởi đầu mới trong quan hệ với EU.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên khi tham dự Hội nghị không chính thức Ngoại trưởng EU tại thủ đô Vienna của Áo, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết hiện có khoảng 50 công dân Đức đang bị giam giữ trong các nhà tù của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi chính quyền Ankara mạnh tay trấn áp sau cuộc đảo chính quân sự bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hồi tháng 7/2016.

Trong số những công dân này có 7 người bị buộc tội và 35 người khác bị cấm rời khỏi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Ngoại trưởng Heiko Maas, Ankara cần phải giải quyết ngay các trường hợp này và đây cũng là một bước hướng tới bình thường hóa trong quan hệ không chỉ với Đức, mà còn với Liên minh châu Âu. Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh rằng, để có được sự viện trợ kinh tế từ EU nhằm đối phó với sự sụt giảm của đồng nội tệ lire hiện nay, trước tiên Thổ Nhĩ Kỳ cần phải hoàn tất các điều kiện bình thường hóa và quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào các phán quyết của tòa án Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự kiến, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas sẽ có chuyến thăm chính thức hai ngày tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 5/9 tới. Quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là 2 quốc gia đồng minh gần gũi trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu rạn nứt kể từ khi Ankara bắt giữ một số công dân Đức và Berlin chỉ trích mạnh mẽ Thổ Nhĩ Kỳ về cách thức xử lý vụ đảo chính bất thành hồi giữa năm 2016, cũng như các vấn đề liên quan đến người Kurd.

Tuy nhiên, mối quan hệ này trong vài tháng gần đây đã được cải thiện, đặc biệt sau khi Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho nhà báo Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Yucel hồi tháng 2 vừa qua và dỡ bỏ lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ đối với nữ nhà báo Đức Mesale Tolu.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.