Đức thiếu nhân lực để kiểm soát biên giới

Công đoàn Cảnh sát liên bang Đức (GdP) ngày 22/1 tuyên bố việc kéo dài vô thời hạn kiểm soát biên giới Đức theo như thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere là không khả thi khi nhân lực của GdP sẽ không thể chịu được cường độ làm việc như vậy.
Đức thiếu nhân lực để kiểm soát biên giới ảnh 1

Cảnh sát Đức bảo vệ an ninh gần khu vực nhà ga trung tâm ở Cologne ngày 16/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin,  Phó Chủ tịch GdP Joerg Radek cho biết năng lực của cảnh sát liên bang trong điều kiện phải kiểm soát biên giới 24/24 như hiện nay chỉ có thể kéo dài thêm tối đa 3 tuần nữa. Theo ông Radek, kể từ tháng 9/2015 đến nay, lực lượng cảnh sát liên bang đã phải làm thêm tới 2 triệu giờ lao động. Ngoài việc kiểm soát biên giới, cảnh sát cũng không còn đủ lực lượng để bảo vệ các sân bay, nhà ga hay bảo đảm an ninh cho các trận đấu bóng đá. Ông Radek cũng cho rằng việc Áo thiết lập giới hạn trần về nhập cư sẽ đặt ra thêm nhiều áp lực cho Đức khi Áo sẽ chuyển số người vượt quá giới hạn sang Đức. Trong khi đó, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz đánh giá việc kiểm soát biên giới đang gây ra những hậu quả tai hại cho tăng trưởng và việc làm của châu Âu. Ông Schulz dẫn ví dụ việc những xe tải chờ hàng phải xếp hàng hàng giờ ở cửa khẩu biên giới các nước sẽ ảnh hưởng lớn hoặc thậm chí làm tê liệt các hoạt động sản xuất.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.