Đức: Thành lập trung tâm mới ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt ngày 16/6 đã khai trương Trung tâm Phòng chống các mối đe dọa hỗn hợp tại Berlin nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các hoạt động gián điệp, phá hoại, tấn công mạng và chiến dịch thông tin sai lệch từ nước ngoài.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. Ảnh: PAP/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trung tâm mới sẽ quy tụ đại diện của lực lượng cảnh sát, cơ quan tình báo và các cơ quan chức năng liên quan để thường xuyên trao đổi thông tin, qua đó phát hiện và xử lý nhanh hơn các mối đe dọa từ các quốc gia hoặc tổ chức tình báo nước ngoài. Bộ trưởng Dobrindt nhấn mạnh mục tiêu là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thay vì để xảy ra tình trạng chồng chéo về thẩm quyền.

Cùng ngày, ông Dobrindt cũng cho biết Chính phủ Đức dự kiến sẽ sớm xem xét việc mở rộng thẩm quyền cho Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) và Cục Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức, các cơ quan tình báo cần được phát triển thành những cơ quan mật vụ hiện đại, với nhiều công cụ và thẩm quyền hơn trong không gian mạng cũng như năng lực phòng thủ chủ động. Ông cho rằng các mối đe dọa hỗn hợp hiện nay là “cuộc chiến trong bóng tối của thế kỷ 21”, đồng thời cảnh báo Đức đang ngày càng trở thành mục tiêu của các thế lực nước ngoài.

Khái niệm “chiến tranh hỗn hợp” được hiểu là việc kết hợp nhiều công cụ khác nhau, từ quân sự, kinh tế, tình báo đến tuyên truyền nhằm gây sức ép hoặc làm suy yếu đối phương. Các hình thức phổ biến gồm tấn công mạng, phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu như hệ thống điện, hoạt động gián điệp bằng thiết bị bay không người lái, cũng như các chiến dịch tác động đến dư luận xã hội, đặc biệt trong các giai đoạn bầu cử.

Chủ tịch Cục Bảo vệ Hiến pháp Liên bang, Sinan Selen, cho biết các đối tượng thường kết hợp các hoạt động trực tiếp với tấn công mạng, đồng thời sử dụng nhân viên tình báo, các nhóm tội phạm hoặc những cá nhân được tuyển dụng ở cấp độ thấp để tiến hành hoạt động.

Tuy nhiên, việc thành lập trung tâm mới cũng vấp phải ý kiến hoài nghi. Tổng Công tố Liên bang Đức Jens Rommel cho rằng nước này đã có một số cơ chế phối hợp chuyên trách trong lĩnh vực phòng chống các mối đe dọa an ninh, đồng thời cảnh báo nguy cơ phát sinh sự chồng chéo hoặc xung đột trong quá trình vận hành.

Thuỳ Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.