Đức thành lập trụ sở hải quân đa quốc gia tại vùng biển Baltic

Ngày 21/10, Bộ Quốc phòng Đức đã khánh thành một trụ sở hải quân đa quốc gia mới tại khu vực biển Baltic nhằm mục đích tăng cường năng lực hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khu vực.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Đức tham gia một buổi lễ của tân binh ở thành phố Munich. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, trụ sở này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị các báo cáo tình hình quân sự, tìm cách tăng cường các biện pháp phòng thủ tập thể và ứng phó với các bất ổn trong khu vực. 

Khoảng 120 nhân viên Đức và 60 nhân viên quốc tế sẽ làm việc tại trụ sở mới. 11 quốc gia, bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Anh, Italy, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển, cũng đã triển khai nhân sự đến trụ sở mới này.

Việc thành lập trụ sở mới diễn ra trong bối cảnh việc bảo đảm các tuyến đường biển mở qua khu vực biển Baltic ngày càng trở nên quan trọng đối với NATO. Liên minh quân sự này phải đảm bảo các tuyến đường biển vẫn thông thoáng vì đây có thể là tuyến tiếp tế duy nhất tới các quốc gia Baltic, nếu Suwalki Gap, một hành lang đất liền hẹp nối liền các quốc gia Baltic với Ba Lan, bị chặn trong bất kỳ cuộc xung đột nào.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.