Đức tạm dừng xuất khẩu vũ khí sang Israel do các thách thức pháp lý

Truyền thông quốc tế đưa tin Đức đã dừng cấp phép xuất khẩu vũ khí mới sang Israel do phải đối mặt với các thách thức pháp lý.
Chú thích ảnh
Xe quân sự của quân đội Đức được triển khai tham gia cuộc tập trận tại Grafenwoehr, miền Nam Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Một nguồn tin thân cận với Bộ Kinh tế Đức dẫn lời quan chức chính phủ cấp cao cho biết Đức đang phải đối mặt với hai vụ kiện liên quan vấn đề xuất khẩu vũ khí sang Israel. Cụ thể, một vụ trước Tòa án Công lý Quốc tế và một vụ tại Berlin do Trung tâm Hiến pháp và Nhân quyền châu Âu (ECCHR) đưa ra, trong đó cho rằng hoạt động xuất khẩu như vậy từ Đức là vi phạm luật nhân đạo.

Chính phủ Đức đã khẳng định kể từ khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát ngày 7/10/2023, nhà chức trách Đức chỉ cấp phép xuất khẩu phụ tùng cho các dự án dài hạn; không cấp phép cho bất cứ giấy phép xuất khẩu vũ khí chiến tranh nào. 

Bộ Kinh tế Đức hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết hiện không có bất cứ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí nào của Đức đối với Israel. 

Theo dữ liệu của bộ trên, trong năm 2023, Đức đã phê duyệt việc xuất khẩu lượng vũ khí trị giá 326,5 triệu euro (363,5 triệu USD) sang Israel, bao gồm thiết bị quân sự và vũ khí, tăng gấp 10 lần so với năm 2022. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống còn 14,5 triệu euro tính từ tháng 1 đến ngày 21/8, trong đó danh mục vũ khí chỉ chiếm khoảng 32.449 euro.

Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.