Đức, Séc tăng cường hợp tác về quốc phòng, năng lượng

Đức và Séc đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng và năng lượng. Đây là nội dung đạt được sau cuộc hội đàm ngày 5/5 tại Berlin giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và người đồng cấp Séc Petr Fiala đang ở thăm Đức.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc họp báo tại Berlin, ngày 21/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, về quốc phòng, Thủ tướng hai nước Đức và Séc nhất trí tiến hành trao đổi vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Cụ thể, Séc sẽ chuyển giao các vũ khí hạng nặng do Liên Xô sản xuất trước đây cho Ukraine, trong khi Đức sẽ hỗ trợ Séc thay thế số vũ khí đó bằng những vũ khí hiện đại của phương Tây.  Nhật báo "Welt" (Thế giới) của Đức mới đây dẫn một tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Đức cho biết Cộng hòa Séc đã nhận được một danh sách các vũ khí có thể được xem xét cho việc trao đổi này. Theo Thủ tướng Séc Fiala, việc trao đổi này sẽ có lợi cho cả Ukraine và Cộng hòa Séc. Bên cạnh đó, Đức và Séc cũng nhất trí mở rộng hợp tác quốc phòng, trong đó hai bên xây dựng một dự án chung nhằm hiện đại hóa quân đội Séc.

Thủ tướng Fiala cũng cho biết Đức và Séc cũng hỗ trợ lẫn nhau nhằm hướng tới chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Theo ông Fiala, hai bên đã thảo luận khả năng mở rộng công suất của đường ống dẫn dầu TAL giữa Italy và Đức nhằm cung cấp đủ dầu cho Séc. Ông cũng cho biết Thủ tướng Scholz đã cam kết rằng Séc sẽ được cung cấp khí đốt qua các trạm khí hóa lỏng (LGN) mà Đức đang xây dựng.

Trong khi đó, Thủ tướng Scholz cho biết Đức muốn cung cấp khí hóa lỏng cho các nước Đông Âu không có cảng trên Biển Bắc và Biển Baltic. Ông Scholz cho rằng tình đoàn kết sẽ được thể hiện khi tất cả các nước EU đều có sự lựa chọn thay thể cho nguồn dầu khí của Nga. Hiện nguồn khí đốt từ Nga đang chiếm trên 90% lượng khí đốt tiêu thụ của Cộng hòa Séc.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Ngày 13/9, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) đã triển khai lực lượng tìm kiếm tàu chở 243 người bị mất liên lạc trên biển Java khi đang trên hành trình từ thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, tới thành phố Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan.