Đức sẽ sở hữu phi đội trực thăng lớn thứ 2 trong NATO

Ngày 11/8, Tham mưu trưởng Không quân Đức Ingo Gerhartz cho biết nước này sẽ sở hữu phi đội trực thăng lớn thứ 2 trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sau khi bổ sung 60 máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Chinook theo hợp đồng mua bán được công bố mới đây.
Chú thích ảnh
Máy bay trực thăng CH-47 Chinook của Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tháng trước, truyền thông đưa tin Đức sẽ mua 60 trực thăng Chinook từ hãng chế tạo Boeing theo gói hợp đồng trị giá lên tới 8 tỷ euro (8,7 tỷ USD), trong đó bao gồm các hạ tầng cần thiết để đưa trực thăng vào sử dụng. Theo báo "Air and Space Power", đây là các mẫu CH-47F Chinook có khả năng tiếp nhiên liệu trên không.

Mạng truyền thông RND (Đức) dẫn lời ông Gerhartz cho biết sau khi tiếp nhận 60 trực thăng nêu trên, Không quân Đức sẽ sở hữu phi đội trực thăng lớn thứ 2 trong khối NATO, sau Mỹ.

Theo ông Gerhart, 50 trực thăng Chinook sẽ được đưa tới căn cứ không quân Holzdorf/Schoenewalde ở miền Đông nước Đức. Căn cứ này cũng được bổ sung 1.000 binh sĩ. Khi đó, căn cứ Schoenewalde sẽ có vai trò đặc biệt đối với Không quân cũng như đối với toàn bộ các lực lượng vũ trang Đức và an ninh quốc gia của Đức.

Hiện Lực lượng Không quân Hoàng gia của Vương quốc Anh đang sở hữu phi đội Chinook lớn thứ 2, nhưng dự định giảm số lượng trực thăng này từ 60 chiếc xuống còn 51 chiếc.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.