Đức, Qatar ký thỏa thuận năng lượng nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga

Đức và Qatar đã ký một thỏa thuận hợp tác năng lượng dài hạn, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga.
Chú thích ảnh
 Hệ thống dẫn khí đốt trên mặt đất của dự án Dòng chảy phương Bắc 2 Nord Stream 2 tại Lubmin, miền Đông Bắc Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Đức. Kể từ khi xảy ra căng thẳng Nga - Ukraine, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã khởi động một số sáng kiến nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga.

Ông Habeck đã đến Qatar và hội kiến Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani ngày 20/3. Hai bên đã trao đổi cách thức tăng cường quan hệ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức tại Berlin xác nhận thỏa thuận trên đã được ký kết. Quan chức này cho biết: "Các công ty tháp tùng Bộ trưởng Habeck đến Qatar sẽ bước vào một cuộc đàm phán hợp đồng với phía Qatar".

Tại Doha, ông Habeck cũng có cuộc hội đàm với Quốc vụ khanh năng lượng Saad Sherida Al-Kaabi, thảo luận về quan hệ và hợp tác năng lượng với Qatar - một trong các nhà xuất khẩu khí tự nhiên hàng đầu thế giới.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.