Đức phê duyệt xuất khẩu xe tăng Leopard-1 cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 3/2, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit xác nhận nước này đã "bật đèn xanh" việc xuất khẩu xe tăng Leopard-1 cho Ukraine. Tuy nhiên, ông không cho biết thông tin chi tiết.
Chú thích ảnh
Xe tăng Leopard-2 A7 của quân đội Đức tham gia một buổi huấn luyện ở Munster ngày 20/5/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chính phủ Đức trước đó thông báo sẽ chuyển giao loại xe tăng hiện đại Leopard-2 - thế hệ tiếp nối của Leopard-1 - cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội liên bang Đức. Theo truyền thông Đức, trước mắt, nước này sẽ chuyển giao 29 xe tăng Leopard-1 cho Ukraine. Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rheinmetall và Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) muốn chuẩn bị cho việc xuất khẩu hàng chục xe tăng Leopard-1 sang Ukraine, song theo báo Sueddeutsche Zeitung, Đức đang gặp phải vấn đề về việc mua sắm đạn dược. 

Leopard-1 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên được chế tạo cho Quân đội liên bang Đức sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Mẫu xe này được sản xuất từ giữa những năm 1960 đến giữa những năm 1980. Trong khi đó, 14 xe tăng Leopard-2 mà Chính phủ Đức cam kết sẽ chuyển giao cho Ukraine là mẫu hiện đại, được trang bị công nghệ mới và mạnh mẽ hơn nhiều so với thế hệ Leopard-1. Theo báo Spiegel, 29 xe tăng Leopard-1 phần lớn đã sẵn sàng để sử dụng và hiện đang ở nhà máy chế tạo tại Flensburg, miền Bắc nước Đức. 

Cũng trong ngày 3/2, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Melnyk đã hoan nghênh sự hỗ trợ của Đức, kể cả đối với triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine. Ông cũng tiếp tục kêu gọi Đức chuyển giao xe tăng, máy bay chiến đấu và tàu ngầm cho Ukraine, trong đó trước tiên là việc chuyển giao xe tăng Leopard-1 cho Ukraine. 

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Đức Olaf Scholz luôn nhấn mạnh việc chuyển vũ khí hiện đại cho Ukraine cần được thực hiện với sự hợp tác và điều phối cùng các đồng minh như Mỹ. Ông tuyên bố Đức sẽ "không đi một mình" trong vấn đề này, đồng thời nêu rõ mục tiêu tránh leo thang xung đột giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga. Thủ tướng Đức khẳng định sẽ không có sự tham gia trực tiếp của binh sĩ các nước NATO trong cuộc chiến ở Ukraine và sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho nước này.

Theo báo Sueddeutsche Zeitung, Ukraine đang vấp phải vấn đề lớn về đạn dược. Ukraine đã sử dụng khoảng 30.000 quả đạn, một nửa số đạn của pháo tự hành phòng không Gepard và hiện Chính phủ Đức đang tìm kiếm nguồn cung trên toàn thế giới. Cũng theo báo này, do thiếu đạn, Ukraine dường như ít khi sử dụng Gepard hơn và chuyển sang chế độ sử dụng tiết kiệm. Do Đức đã bán 16.000 quả đạn cho Qatar nên Berlin đang xem xét mua lại số đạn này, cũng như 15 pháo Gepard mà Qatar không còn cần đến sau World Cup 2022. Theo Sueddeutsche Zeitung, ngay sau trận chung kết World Cup ngày 18/12/2022, các quan chức Đức đã tới Bộ Ngoại giao Qatar để trao đổi về vấn đề này.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).