Đức, Pháp, Ukraine bàn về khởi động đàm phán với phe ly khai

Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bàn về việc khởi động lại các cuộc đàm phán với lực lượng ly khai về một lệnh ngừng bắn.

Ngày 9/7, Người phát ngôn của thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert cho biết Thủ tướng nước này Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, trong đó bàn về việc khởi động lại các cuộc đàm phán với lực lượng ly khai về một lệnh ngừng bắn.

Phát biểu trong một thông cáo, ông Seibert nói: “Thủ tướng Merkel đã bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán của nhóm tiếp xúc cuối cùng sẽ khởi động lại với sự tham gia của phe ly khai nhằm thảo luận về một lệnh ngừng bắn chung và thực thi kế hoạch hòa bình”.

Ông Seibert cho biết thêm rằng bà Merkel và ông Hollande đã kêu gọi Nga sử dụng tầm ảnh hưởng của nước này đối với lực lượng ủng hộ liên bang hóa nhằm ngăn chặn các vũ khí và tay súng tuồn vào Ukraine từ Nga.

Đức, Pháp, Ukraine bàn về khởi động đàm phán với phe ly khai ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) ngày 8/7 đã có chuyến thị sát một đơn vị quân đội ở gần thành phố Izyum, miền đông bắc Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Tổng công tố Ukraine, ông Vitaly Yarema đã yêu cầu các cơ quan bảo vệ luật pháp có các biện pháp khôi phục pháp luật và trật tự tại trung tâm thủ đô Kiev, cũng như yêu cầu các nhà hoạt động "Euromaidan" ngay lập tức giải phóng các tòa nhà hành chính.

Theo ông Yarema, vào thời điểm hiện nay 19 tòa nhà hành chính ở trung tâm thủ đô vẫn bị Euromaidan chiếm và tại trung tâm thành phố thường xuyên xảy ra các vụ vi phạm luật pháp của cái gọi là tự vệ Maidan. Cụ thể, từ tháng 2 tới nay đã ghi nhận 158 vụ phạm tội.

Quảng trường chính tại trung tâm thủ đô Kiev - Maidan Nezalezhnosti (Quảng trường Độc lập) bị những người ủng hộ hội nhập với châu Âu chiếm giữ từ hôm 21/11/2013 - ngay sau khi chính quyền của cựu Thủ tướng Mykola Azarov tuyên bố ngừng ký thỏa thuận hội nhập với Liên minh châu Âu (EU). Sau đó Maidan trở thành tâm điểm đối đầu giữa các nhà hoạt động và lực lượng an ninh. Hiện tại Quảng trường Độc lập, những người tự xưng là Euromaidan vẫn dựng lều ở đó.

Trong một diễn biến khác, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí bổ sung 11 người vào danh sách những nhân vật bị phong tỏa tài sản và cấm đi lại do liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine và các lệnh trừng phạt này nhiều khả năng sẽ có hiệu lực vào ngày 12/7.

Phát biểu sau cuộc gặp của các đại sứ EU, nhà ngoại giao trên cho hay: “Danh sách này chủ yếu là các phần tử ly khai của Ukraine, có thể có 1 hoặc 2 người Nga”. Danh sách sẽ được công bố trên tờ báo chính thức của EU trong những ngày tới.

Tới nay, EU đã áp đặt trừng phạt hạn chế nhằm vào 61 người ở Nga và Ukraine với các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm đi lại, cũng như đối với 2 công ty năng lượng tại bán đảo Crimea.

Giới lãnh đạo EU cũng cảnh báo tại cuộc họp thượng đỉnh ngày 27/6 rằng khối này có thể sẽ đưa ra thêm các lệnh trừng phạt với Nga trừ phi các lực lượng ly khai hạ nhiệt căng thẳng ở miền Đông Ukraine trong vài ngày tới.


T.N (theo Reuters)


Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.