Đức, Pháp hối thúc Ukraine trao quyền tự quản cho miền Đông

Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đã điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Ukraine thảo luận về việc thực thi thỏa thuận Minsk, thúc đẩy kế hoạch phân quyền ở nước này.

Ngày 14/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vladimir Groisman thảo luận về việc thực thi gói biện pháp hòa bình theo thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng 2/2015, trong đó thúc đẩy quá trình cải cách hiến pháp với trọng tâm là kế hoạch phân quyền ở quốc gia Đông Âu này.

Đức, Pháp hối thúc Ukraine trao quyền tự quản cho miền Đông ảnh 1

Lực lượng an ninh Ukraine gác tại tuyến đường dẫn đến làng Bobrovyshche, gần thị trấn Mukachevo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông báo của người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết tại cuộc điện đàm nói trên hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp đã hoan nghênh việc Ukraine thúc đẩy tiến trình cải cách hiến pháp, nhưng yêu cầu phải đảm bảo quyền tự quản cho vùng lãnh thổ đang đòi độc lập ở miền Đông nước này trong hiến pháp sửa đổi.

Bà Merkel và ông Hollande cũng đánh giá cao những nỗ lực thực thi cải cách phù hợp với Thoả thuận Minsk, cũng như các khuyến cáo của Uỷ ban Venice (một ủy ban ủng hộ thúc đẩy dân chủ thông qua luật pháp). Đức, Pháp cũng bày tỏ mong muốn các bên ở Ukraine đạt được sự đồng thuận về hướng đi tiếp theo trong việc cải cách hiến pháp, cũng như tiến hành các cuộc bầu cử địa phương vì sự ổn định lâu dài ở Đông Ukraine, cũng như đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Trước đó, ngày 10/7, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Pháp Hollande cũng đã điện đàm với Tổng thống Poroshenko, trong đó hai nhà lãnh đạo Đức, Pháp kêu gọi Ukraine trao quyền tự quản cho vùng lãnh thổ đang đòi độc lập ở miền Đông trong hiến pháp sửa đổi.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.