Đức, Pháp hoài nghi gặp thượng đỉnh "Normandy" về Ukraine

Gần mười ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine, Berlin vẫn chưa chắc chắn về thời điểm diễn ra cuộc tiếp xúc này.

Gần mười ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên theo "thể thức Normandy" nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine, Berlin vẫn chưa chắc chắn về thời điểm diễn ra cuộc tiếp xúc này.

Đức, Pháp hoài nghi gặp thượng đỉnh "Normandy" về Ukraine ảnh 1

Binh sĩ quân đội Ukraine tuần tra tại thành phố Kramatorsk, vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP-TTXVN

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert ngày 6/1 không xác nhận cuộc gặp của bốn nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức có diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan hay không, đồng thời cho rằng một cuộc gặp như vậy sẽ chỉ có ý nghĩa khi "có cơ hội đạt được những tiến triển thực sự".

Ông Seibert cũng cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tiếp người đồng cấp Ukraine Arseny Yatsenyuk vào ngày 8/1 tới tại Berlin để thảo luận về cuộc xung đột kéo dài hơn 8 tháng qua tại quốc gia Đông Âu này.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp François Hollande cho biết ông sẽ chỉ tới Kazakhstan "nếu có triển vọng đạt tiến bộ" trong vấn đề Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo cuộc gặp bốn bên giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp François Hollande cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel, được gọi là "Nhóm Normandie", nhằm giải quyết vấn đề Ukraine, sẽ diễn ra vào ngày 15/1 tới ở Astana.

Phía Nga và Ukraine đã xác nhận sẽ tham dự các cuộc đàm phán chính trị theo "thể thức Normandie" nói trên.

Các cuộc đàm phán “thể thức Normandy” đã bắt đầu từ tháng 6/2014 khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức và Pháp gặp nhau bên lề hoạt động tưởng niệm ngày D - Day (quân Đồng minh đổ bộ xuống bờ biển Normandy trong Thế chiến thứ II) tại Pháp.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.