Đức, Pháp, Áo muốn duy trì kiểm soát biên giới bên trong EU

Các bộ trưởng đến từ Đức, Pháp và Áo ngày 13/10 nhấn mạnh rằng khu vực tự do đi lại (Schengen) của Liên minh châu Âu (EU) vẫn cần đến các trạm kiểm soát biên giới tạm thời do một số nước thiết lập trong những năm qua do những mối đe dọa khủng bố tiếp diễn.

Phát biểu trước báo giới khi tới tham dự Hội nghị các Bộ trưởng Nội vụ Eu ở Luxembourg vào ngày 13/10, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere nói rằng Berlin vẫn cam kết với sự tự do đi lại, song "vào lúc này chúng tôi không thể làm điều đó nếu không có các trạm kiểm soát".

Đức, Pháp, Áo muốn duy trì kiểm soát biên giới bên trong EU ảnh 1

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere. Ảnh: EPA/TTXVN

Bộ trưởng Maiziere cho hay: "Lý do là vì tình hình an ninh căng thẳng tại châu Âu liên quan đến chủ nghĩa khủng bố quốc tế và công tác bảo vệ các biên giới bên ngoài của chúng ta vẫn còn chưa tương xứng".

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Colomb nêu rõ: "Các vấn đề xoay quanh chủ nghĩa khủng bố vẫn cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Pháp muốn gia hạn các trạm kiểm soát biên giới thêm 6 tháng".

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Áo Wolfgang Sobotka nhấn mạnh rằng châu Âu đối mặt với mối nguy hiểm lớn và những trạm kiểm soát nói trên là cần thiết nhằm theo dõi những đối tượng có thể trở thành phần tử tấn công hay tuyển mộ.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.