Đức muốn thảo luận với ông Biden về dự án Nord Stream ‘ngay lập tức’

Đức muốn thảo luận với chính quyền mới tại Mỹ về dự án Nord Stream 2 ngay sau khi ông Joe Biden lên nhậm chức ngày 20/1 tới.
Chú thích ảnh
Công nhân trên công trường xây dựng dự án Nord Stream 2. Ảnh: Reuters

Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đưa ra tại cuộc họp báo ngày 15/1. “Như một lẽ tự nhiên, chúng tôi muốn thảo luận về chủ đề này với các đồng cấp ở Washington ngay sau khi chính quyền mới lên nhậm chức”, ông Mass nói. 

Bộ trưởng Mass cũng cho biết, ông hoan nghênh một điểm mới trong các dự luật trừng phạt mà Mỹ mới ban hành nhằm vào Nord Stream 2, trong đó quy định sẽ phải có đối thoại giữa chính phủ với chính phủ trước khi lệnh cấm vận bổ sung được thực thi. Ông coi đây là một quyết định tích cực và sẽ sớm tham vấn với chính quyền Joe Biden. 

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng Đức vừa gia hạn cấp phép xây dựng đối với dự án tuyến đường ống Nord Stream 2 đoạn chạy qua lãnh thổ Đức đến tháng 5/2021, tạo điều kiện để các tàu của Nga lắp đặt đường ống dưới biển, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Đức. 

Đầu tháng này, trong trao đổi với hãng tin DPA, Ngoại trưởng Mass từng khẳng định Đức sẽ không cúi mình trước bất kỳ sức ép nào đến từ Mỹ dưới thời Joe Bide đối với dự án Nord Stream 2. Ông cũng bác bỏ những cáo buộc của Washington cho rằng tuyến đường ống này là mối đe dọa đối với chủ quyền của châu Âu. 

Nord Stream 2 là điểm nghẽn trong quan hệ Mỹ-EU. Dự án này xây dựng tuyến đường ống dài 1.230km, tổng mức đầu tư hơn 10,5 tỉ USD này có liên quan đến khoảng 670 công ty ở 25 quốc gia. Tháng 12/2019, sau khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành Đạo luật Bảo vệ năng lượng cho châu Âu (PEESA), tập đoàn Allseas đã dừng thi công đường ống ngầm. 

Nhiệm vụ rải ống ngầm sau đó được giao cho tàu chuyên dụng của tập đoàn Gazprom, nhưng triển khai trên thực tế còn chậm.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Sputnik

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.