Đức muốn ngân sách EU hạn chế ở mức 1% GDP của khối

Các nguồn tin ngoại giao cho biết Chính phủ Đức muốn ngân sách của Liên minh châu Âu trong giai đoạn 2021-27 hạn chế ở mức 1% tổng sản phẩm GDP của khối, thấp hơn mức 1,11% do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất.
Chú thích ảnh
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Dortmund, miền Tây Đức ngày 24/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các nguồn tin, Đức - nước đóng góp nhiều nhất cho ngân sách chung của EU - sẽ trình đề xuất của mình tại cuộc họp cấp bộ trưởng các nước thành viên EU dự kiến diễn ra trong ngày 16/9 tại Brussels, Bỉ để thảo luận vấn đề ngân sách.

Phần Lan, nước chủ tịch luân phiên trong 6 tháng cuối năm 2019, hy vọng các lãnh đạo EU sẽ có thể nhất trí về một dự thảo ngân sách tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng EU khả năng sẽ mất nhiều thời gian hơn để đưa ra con số cụ thể do việc Anh rời khỏi EU khiến các thành viên khác sẽ phải chi trả nhiều hơn để bù đắp mức đóng góp của Anh.

Khung tài chính dài hạn cho giai đoạn 2021-2027 sẽ đặt ra các giới hạn về chi tiêu cùng các ưu tiên của khối trong thời gian trên. Ủy ban châu Âu đề xuất con số 1.280 tỷ euro (1.440 tỷ USD) cho ngân sách 7 năm tiếp theo của khối, so với mức 1.090 tỷ euro cho giai đoạn 2014-2020. Nhưng Anh, một nước đóng góp ròng lớn cho các quỹ của EU, có thể sẽ không còn là thành viên của khối trong tương lai và như vậy các thành viên khác sẽ phải tăng mức đóng góp.

Ủy ban châu Âu tìm cách để tăng đóng góp của các nước thành viên lên tương đương 1,14% GDP của mỗi nước. Một số quốc gia thành viên chỉ ủng hộ mức 1 % trong khi Nghị viện châu Âu lại muốn nâng lên 1,3 %.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.