Đức mời 4 nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7

Trong cuộc họp báo ngày 2/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công khai mời Ấn Độ làm khách mời tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), dự kiến được tổ chức tại lâu đài Elmau ở bang Bayern của nước này vào cuối tháng 6 tới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc họp báo tại Berlin, ngày 21/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng Scholz đưa ra lời mời trên khi Đức đang giữ chức Chủ tịch luân phiên G7 trong năm 2022. Cũng tại cuộc họp báo trên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh Berlin sẽ dành 10 tỷ euro (10,52 tỷ USD) để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với Ấn Độ trong những năm tới.

Trong phát biểu sau đó cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết, cùng với Ấn Độ, Senegal, Nam Phi và Indonesia cũng được mời tham dự hội nghị G7 vào tháng tới. 

Trước đó, truyền thông Ấn Độ đưa tin, Đức đang lưỡng lự trong việc mời Ấn Độ tham dự hội nghị G7 do quan điểm của New Dehli đối với tình hình ở Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn Hebestreit xác nhận: "Bốn nước là Ấn Độ, Senegal, Nam Phi và Indonesia sẽ được mời tham dự hội nghị G7 tổ chức từ ngày 26-28/6 ở Elmau".

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.